Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực

Trường Đại học Y dược - Đại học Huế đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Ngày 17/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và khai giảng năm học 2011 - 2012 của Trường Đại học Y dược - Đại học Huế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng thầy và trò trường Đại học Y dược - Đại học Huế nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và khai giảng năm học mới.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới cho trường Đại học Y dược - Đại học Huế. Dịp này, Chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cá nhân và Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tám tập thể, cá nhân của trường Đại học Y dược - Đại học Huế vì đã có những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm và làm việc với Đại học Huế. Phó Chủ tịch nước lưu ý: Đại học Huế cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng quản lí giáo dục; tiếp tục thực hiện đổi mới và tích cực hội nhập; giữ gìn, phát huy những mặt tích cực của nền giáo dục truyền thống. Quản lí chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư có trọng điểm các hạng mục, không đầu tư dàn trải để sử dụng nguồn vốn được cấp sao cho có hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên