Đại học Lạc Hồng giành ngôi vô địch Robocon năm 2013

Đại học Lạc Hồng sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào tháng 8 tới.

Tối 12/5, tại Cung thể thao Tuyên Sơn, thành phố Đà Nẵng, Vòng chung kết Cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2013 với chủ đề “Hành tinh xanh” đã kết thúc với chức vô địch thuộc về LH- SEE của Đại học Lạc Hồng.

Tại đêm chung kết, đội LH-SEE với lối thi đấu ổn định, đã giành chiến thắng tuyệt đối ở giây thứ 51 và đoạt chức vô địch cuộc thi năm nay trước đội LH-NVN EAGLE cũng của Đại học Lạc Hồng. Với chiến thắng này, hai đại diện của Đại học Lạc Hồng giành quyền tham dự Cuộc thi Robocon Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 8 tới. Hai đội xếp hạng ba là LH- ET của Đại học Lạc Hồng và BKD- PTC của Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Sinh viên Chung Tấn Thành, thành viên đội LH- SEE, Đại học Lạc Hồng giành vô địch cuộc thi Robocon năm 2013 cho biết: "Chúng em rất là vui và hạnh phúc vì đây là thành quả sau 8 tháng hoạt động không mệt mỏi của đội. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các bạn đã hỗ trợ nhiệt tình cho chúng em. Trong 3 năm liên tiếp, trường em đã có hai lần hạng nhì và 1 lần hạng ba, mục tiêu đề ra năm nay sẽ giành chức vô địch châu Á -  Thái Bình Dương".

Tại đêm chung kết, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 3 sản phẩm mang tính ứng dụng cao tham gia triển lãm Robocon Techshow 2013 như Robot tự vận hành dưới nước; Robot vớt rác; Tàu thủy chạy bằng năng lượng mặt trời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên