Đại hội đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội lần thứ VI

VOV.VN - Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện

Sáng 26/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019 đã chính thức khai mạc. Với chủ đề “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng, thanh niên Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tình nguyện góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội lần thứ VI là diễn đàn để hội viên, thanh niên thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố trong 5 năm tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLHTN thành phố Hà Nội
Tham dự Đại hội có các ông, bà: Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND; Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên TW Đảng – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện các bộ, ban ngành TW và thành phố cùng 500 đại biểu chính thức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.  

Nhiệm kỳ 2009-2014 đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố. Đại hội V đề ra 7 chỉ tiêu cơ bản, sau 5 năm triển khai thực hiện có 6/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Các chương trình, cuộc vận động của Hội tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng lớp thanh niên năng động, sáng tạo, xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ đã có 7.500 gương “Thanh niên sống đẹp” và các gương điển hình “Người tốt – việc tốt” được các cấp hội tuyên dương khen thưởng. Phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là một điểm nhấn có sức lan tỏa, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ. Hội đã tổ chức được 814 buổi khám bệnh, phát thuốc cho hơn 176.000 người, gần 6.000 gia đình khó khăn với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Toàn Hội đã xây dựng và duy trì hiệu quả 10 điểm hiến máu cố định an toàn, ra quân 30 đội hình  “Tình nguyện tim hồng" với hơn 600.000 đơn vị máu, mỗi năm tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 64.900 hội viên… Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có nhiều chuyển biến, hoạt động có chiều sâu, tác động tới nhiều đối tượng thanh niên, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được tăng cường và mở rộng. 

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo biểu dương những cố gắng và chúc mừng những kết quả mà Hội LHTN TP Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với ý chí vươn lên chủ động lập thân lập nghiệp, thanh niên Thủ đô đã và đang có mặt ở những nơi khó, việc mới, những lĩnh vực có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tế cuộc sống để rèn luyện và trưởng thành. Qua đó xuất hiện lớp thanh niên tiên tiến, tài năng trong công cuộc đổi mới, góp phần làm rạng danh Thủ đô và đất nước.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên BCH Trung  ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chúc mừng 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.
Về vai trò và nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: “Hội LHTN TP Hà Nội cần phải quan tâm hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên để thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nghĩa vụ cũng như vai trò vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc và nhân dân. Hội cần phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên, tạo ra phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, liên tục, toàn diện tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội. Xây dựng Hội LHTN Thành phố vững mạnh, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn, thu hút mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2014- 2019, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tập trung vào mục tiêu xây dựng Hội các cấp vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên Thủ đô với 5 tiêu chí bản lĩnh vững vàng, thanh lịch, văn minh, kỹ năng thành thạo góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Đinh La Thăng khen thưởng 16 thanh niên tham gia cứu nạn ở Lào Cai
Ông Đinh La Thăng khen thưởng 16 thanh niên tham gia cứu nạn ở Lào Cai

Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho nhóm du lịch khám phá Phong Vân

Ông Đinh La Thăng khen thưởng 16 thanh niên tham gia cứu nạn ở Lào Cai

Ông Đinh La Thăng khen thưởng 16 thanh niên tham gia cứu nạn ở Lào Cai

Ủy ban ATGT Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen cho nhóm du lịch khám phá Phong Vân

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay
Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

VOV.VN -Nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

Tinh thần Lý Tự Trọng và trách nhiệm của thanh niên ngày nay

VOV.VN -Nhiều vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục lý tưởng thanh niên Việt Nam tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần Lý Tự Trọng trong thời kỳ mới.

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi
27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

VOV.VN - Đây là những tấm gương thanh niên công nhân tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công…

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

27 thanh niên công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi

VOV.VN - Đây là những tấm gương thanh niên công nhân tiêu biểu đang công tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, trực tiếp sản xuất, thi công…

150 thanh niên nông thôn nhận giải thưởng Lương Định Của
150 thanh niên nông thôn nhận giải thưởng Lương Định Của

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, 150 Nhà nông trẻ xuất sắc là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên nông thôn tiêu biểu

150 thanh niên nông thôn nhận giải thưởng Lương Định Của

150 thanh niên nông thôn nhận giải thưởng Lương Định Của

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, 150 Nhà nông trẻ xuất sắc là những bông hoa đẹp nhất trong số hàng triệu thanh niên nông thôn tiêu biểu

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”
“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

“Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên”

VOV.VN - Theo thống kê của ngành y tế trong năm 2013, cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần được ghép thận

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện
Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.  

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

Ngày hội thanh niên Thủ đô hiến máu tình nguyện

VOV.VN -Đây là dịp để tuổi trẻ Thủ đô phát huy sức sáng tạo và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng.