Đại hội Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan lần IV

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Hội đồng chưởng quản lưỡng đài nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 vị do ông Lê Giới làm Hội trưởng Hội thánh Cao Đài Cầu kho-Tam Quan.

Sáng 3/5, tại thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan tổ chức Đại hội đại biểu nhơn sanh toàn phái nhiệm kỳ IV (2015-2020).

Tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Bình Định và các họ đạo ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam

Đại hội lần này đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ III, thông qua chương trình, nội dung công tác và bầu Hội đồng Chưởng Quản Lưỡng đài Hội thánh nhiệm kỳ IV (2015-2020); Thảo luận một số điều trong dự thảo sửa đổi Hiến chương Giáo hội Cao đài Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Trải qua hơn nửa thế kỷ, Hội thánh Cao đài Cầu kho Tam Quan luôn đặt đường hướng xây dựng cơ sở tín ngưỡng, mở hạnh đường đào tạo nhân sự trên tinh thần phục vụ nhơn sanh.

Thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội với tổng giá trị trên 817 triệu đồng; giáo dục tinh thần hòa hiệp cho hơn 8.500 Đạo hữu, phát huy tình thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng chưởng quản lưỡng đài nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 19 vị do ông Lê Giới- Chánh chưởng quản hiến đạo Huệ Năng làm Hội trưởng Hội thánh Cao Đài Cầu kho-Tam Quan.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó chưởng quản Hội đồng lưỡng đài Hội thánh Cầu kho Tam Quan cho biết: Hội thánh hưởng ứng và thống nhất với tổ chức liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao Đài nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo trên lĩnh vực nhân đạo, từ thiện xã hội, góp phần cùng xã hội kiến tạo nền hòa bình, yên vui, hạnh phúc và văn minh, để xây dựng một đất nước phồn vinh, giàu đẹp, nước vinh, đạo sáng.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Ban tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Bình Định đánh giá cao những đóng góp của Hội thánh trong các hoạt động tại địa phương. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Hội đồng Chưởng quản Lưỡng đài tiếp tục đoàn kết một lòng, hướng toàn thể Đạo hữu của Hội thánh đến những giá trị tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, phát triển kinh tế, thể hiện là người chân tu thuần túy, đạo đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh
Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV) - Đại hội biểu quyết và thông qua danh sách cầu phong cầu thăng  với 2158 vị chức sắc trong đó có 1.036 vị là nữ.

 Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Hơn 2.000 đại biểu dự Đại hội Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV) - Đại hội biểu quyết và thông qua danh sách cầu phong cầu thăng  với 2158 vị chức sắc trong đó có 1.036 vị là nữ.

Hội yến Diêu Trì cung Hội thánh Cao Đài Tây Ninh
Hội yến Diêu Trì cung Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV) - Đây là Đại lễ thường niên của tôn giáo Cao Đài nhân dịp Tết Trung thu.

Hội yến Diêu Trì cung Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

Hội yến Diêu Trì cung Hội thánh Cao Đài Tây Ninh

(VOV) - Đây là Đại lễ thường niên của tôn giáo Cao Đài nhân dịp Tết Trung thu.

MTTQ Việt Nam tiếp Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo
MTTQ Việt Nam tiếp Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

VOV.VN -Các tín đồ của Hội thánh luôn sống theo các giá trị giáo luật của tôn giáo mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước

MTTQ Việt Nam tiếp Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

MTTQ Việt Nam tiếp Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo

VOV.VN -Các tín đồ của Hội thánh luôn sống theo các giá trị giáo luật của tôn giáo mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước

Bà Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Hội thánh Cao Đài
Bà Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Hội thánh Cao Đài

(VOV) -Đại diện của 12 tổ chức hệ phái Cao Đài Việt Nam bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đạo Cao Đài.

Bà Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Hội thánh Cao Đài

Bà Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn đại biểu Hội thánh Cao Đài

(VOV) -Đại diện của 12 tổ chức hệ phái Cao Đài Việt Nam bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đạo Cao Đài.