Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(VOV) -Đại lễ cũng là dịp tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm luật giao thông.

Sáng 10/11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, với sự tham gia của đông đảo tăng ni, phật tử và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Đại lễ cầu siêu được tổ chức trang nghiêm và xúc động. Hơn 500 nhà sư cùng hàng nghìn chư tăng ni, Phật tử và thân nhân gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ở nhiều địa phương đã làm lễ tụng kinh cầu siêu, với ước nguyện những người quá cố sẽ sớm siêu sinh tịnh độ.

(Ảnh: VNE)

Bà Nguyễn Thanh Lan, ở phố Hoa Lâm, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội có con trai duy nhất bị chết do tai nạn tàu hỏa đến tham dự lễ vẫn thể hiện rõ nỗi đau mất mát, nhưng khi đến dự Đại lễ cầu siêu, bà cảm nhận được 1 phần thanh thản hơn. Về dự lễ cầu siêu, chị Vũ Thị Quỳnh Anh, từ Bình Giang, Hải Dương cũng mong muốn cho mẹ bị tử vong do tai nạn giao thông sớm được siêu thoát.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, tổ chức Đại lễ cầu siêu là để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người không may bị tai nạn giao thông; chia sẻ phần nào những mất mát và gánh nặng với người thân của họ.

(Ảnh: VNE)

“Việc cầu siêu sẽ giúp cho hương linh những người không may chết vì tai nạn giao thông sớm siêu đăng Phật quốc, đồng thời cũng là để tuyên truyền cho bà con nhân dân trong cả nước mỗi khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt, không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh, không uống rượu bia tham gia giao thông để không gây tai nạn cho mình và người xung quanh” – Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu nói.

Nhân dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát đối với các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị tai nạn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(VOV) - Trong số 7 nạn nhân đang cấp cứu có 2 người, trong đó có lái xe trong tình trạng nguy kịch.

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

(VOV) - Trong số 7 nạn nhân đang cấp cứu có 2 người, trong đó có lái xe trong tình trạng nguy kịch.

9 tháng qua, tai nạn giao thông ở Hà Nội giảm đáng kể
9 tháng qua, tai nạn giao thông ở Hà Nội giảm đáng kể

(VOV) - So với cùng kỳ năm 2011, giảm 190 vụ TNGT, giảm 92 người chết và giảm 116 người bị thương

9 tháng qua, tai nạn giao thông ở Hà Nội giảm đáng kể

9 tháng qua, tai nạn giao thông ở Hà Nội giảm đáng kể

(VOV) - So với cùng kỳ năm 2011, giảm 190 vụ TNGT, giảm 92 người chết và giảm 116 người bị thương

10 tháng, tai nạn giao thông giảm sâu
10 tháng, tai nạn giao thông giảm sâu

(VOV) - Tuy vậy, số người chết và người bị thương vẫn ở mức cao...

10 tháng, tai nạn giao thông giảm sâu

10 tháng, tai nạn giao thông giảm sâu

(VOV) - Tuy vậy, số người chết và người bị thương vẫn ở mức cao...