Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ thăm hỏi lao động Việt Nam từ Libya về

VOV.VN - Tốp lao động Việt Nam cuối trong nhóm 206 người rời Istanbul về Hà Nội chuyến bay chiều 1/8/2014

Ngay sau khi nhận thông tin và đề nghị  của ông Hasan Tunc, Giám đốc phát triển nguồn nhân lực của Công ty xây dựng TML Insaat A.S, Thổ Nhĩ Kỳ về việc di tản 206 lao động Việt Nam tại Libya về Việt Nam qua con đường  Istanbul,  Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng thành lập Nhóm công tác và lên kế hoạch hỗ trợ số lao động trên. Trưa 31/07/2014, Nhóm công tác này do Đại sứ Nguyễn Thế Cường dẫn đầu đã đến TP Istanbul.

 

Đoàn công tác chụp ảnh với lao động Việt Nam từ Libya về

Khi đến nơi ở tạm thời trước khi về nước của lao động Việt Nam- khách sạn 5 sao Ramada Plaza, Istanbul, các thành viên trong Đoàn công tác của Đại sứ quán vừa ngạc nhiên về sự thu xếp chu đáo của Công ty Thổ Nhĩ Kỳ vừa thực sự yên tâm về cách đối xử chu đáo của họ đối với người lao động.


Anh em lao động ăn tối tại khách sạn Ramada
Lúc Đoàn công tác đến là thời điểm công ty TML đang chuẩn bị xe đưa tiễn tiếp hai tốp lao động 47 người sân bay Quốc tế Artartuk , Istanbul. Hai tốp này sẽ đi hãng hàng không Singapore Airlines (13 người) và Korean Airway (34 người).  

Vừa xuống xe, Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã nhanh chóng tới chào anh em lao động và cám ơn  ông Hasan Tunc. Ông Hasan Tunc cho biết về tình hình sơ tán lao động Việt Nam. Như thông tin đã đang tải trên báo chí, tình hình xung đột vũ trang tại Libya  diễn biến theo chiều hướng phức tạp, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các nhà thầu xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các dự án tại Libya phải đưa số lao động nước ngoài tại những khu vực giao tranh về nước để đảm bảo an toàn. Là đối tác của công ty SONA và đang sử dụng 206 lao động Việt Nam, Lãnh đạo công ty quyết định sơ tán số lao động này về nước qua tuyến đường  Istanbul.

Theo kế hoạch di chuyển của công ty: số công nhân trên về nước phải bảo đảm an toàn và phù hợp với lịch trình của một số hãng hàng không.  Từ ngày 28/07 đến ngày 30/7/2014, công ty đã thu xếp về nước được 127 lao động về nước theo lịch di chuyển: 79 người về ngày 28/7; 23 người về ngày 29/7 và 25 người về ngày 30/7. Riêng trong  ngày 31/7 đã thu xếp được 47 lao động  về  nước như đã đề cập ở trên.  Số 32 lao động còn lại sẽ được tổ chức về nước vào ngày 01/8/2014 theo lịch bay: 20 lao động bay hãng Singapore và Qatar Airlines lúc 13:20 và 12 người bay chuyến 21:20 bằng Korean Airways.

Thấu hiểu sự lo lắng của lao động Việt Nam, ông Hasan cho Đại sứ Nguyễn Thế Cường biết: số tiền lương anh em lao động Việt Nam chưa được nhận, sẽ được công ty chuyển trả về công ty SONA trong tháng tới và mỗi lao động được 100 USD tiền tiêu vặt khi chờ đợi. 

Thay mặt Đoàn công tác của Đại sứ quán, Đại sứ Nguyễn Thế Cường bày tỏ sự cám ơn chân thành về việc thu xếp sơ tán an toàn, bố trí chỗ  ăn ở rất chu đáo cho lao động Việt Nam  của Công ty TML Insaat A.S; nhờ ông Hasan chuyển lời cám ơn của Đại sứ tới Lãnh đạo công ty và hy vọng với sự hợp tác tốt với công ty SONA trong thời gian qua, công ty TML sẽ tiếp tục sử dụng lao động Việt Nam tại công trình của công ty ở Libya khi tình hình cho phép hoặc tuyển dụng họ cho các dự án hoặc công trình quốc tế của công ty ở các nước khác trong khu vực.

Đại sứ Cường tặng quà lưu niệm ông Hasan
Ông Hasan bày tỏ chia sẻ với phát biểu của Đại sứ và hứa sẽ truyền đạt ý kiến của Đại sứ tới Lãnh đạo công ty.

Chiều tối 31/7/2014, Đại sứ Nguyễn Thế Cường và Đoàn công tác đã tổ chức gặp gỡ tốp lao động còn lại tại khách sạn. Ngoài việc động viên, thăm hỏi, tặng quà và chia sẻ với anh em lao động về sự trở về không mong muốn, Đại sứ Nguyễn Thế Cường đã kịp thời thông báo sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lao động Việt Nam tại Libya- giao Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến  tình hình; đồng thời chuẩn bị các phương án nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thế Cường thăm hỏi, động viên anh em lao động Việt Nam
Đại sứ cũng đã thông báo cho anh em lao động về chỉ đạo mới nhất của Bộ Ngoại giao đối với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Libya và các địa bàn liên quan (Ai Cập, Algeria, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ) về tình hình và bảo đảm an toàn cho lao động ta tại Libya./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đã có các phương án đảm bảo an toàn cho công dân tại Libya
Việt Nam đã có các phương án đảm bảo an toàn cho công dân tại Libya

VOV.VN -Các cơ quan hữu quan Việt Nam đã chuẩn bị các phương án phù hợp, cần thiết để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân Việt Nam đang làm việc tại Libya.

Việt Nam đã có các phương án đảm bảo an toàn cho công dân tại Libya

Việt Nam đã có các phương án đảm bảo an toàn cho công dân tại Libya

VOV.VN -Các cơ quan hữu quan Việt Nam đã chuẩn bị các phương án phù hợp, cần thiết để bảo đảm an toàn tối đa cho các công dân Việt Nam đang làm việc tại Libya.

Nhiều nước sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Libya rối ren
Nhiều nước sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Libya rối ren

VOV.VN - Chính quyền Libya cho biết phiến quân đã nhất trí để cho lính cứu hỏa vào dập lửa ở kho nhiên liệu lớn nhất Tripoli.

Nhiều nước sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Libya rối ren

Nhiều nước sơ tán khẩn cấp công dân khỏi Libya rối ren

VOV.VN - Chính quyền Libya cho biết phiến quân đã nhất trí để cho lính cứu hỏa vào dập lửa ở kho nhiên liệu lớn nhất Tripoli.

Hơn 1.500 lao động Việt Nam tại Libya hiện ở trong khu vực an toàn
Hơn 1.500 lao động Việt Nam tại Libya hiện ở trong khu vực an toàn

VOV.VN - Ngoài ra đã có 76 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn và 130 lao động đang trên đường trở về.

Hơn 1.500 lao động Việt Nam tại Libya hiện ở trong khu vực an toàn

Hơn 1.500 lao động Việt Nam tại Libya hiện ở trong khu vực an toàn

VOV.VN - Ngoài ra đã có 76 lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn và 130 lao động đang trên đường trở về.

Đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 lao động Việt ở Libya
Đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 lao động Việt ở Libya

VOV.VN - Ngay khi tình hình Libya có những diễn biến phức tạp, đại sứ quán Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ cho công dân Việt Nam tại Libya

Đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 lao động Việt ở Libya

Đảm bảo an toàn cho hơn 1.500 lao động Việt ở Libya

VOV.VN - Ngay khi tình hình Libya có những diễn biến phức tạp, đại sứ quán Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ cho công dân Việt Nam tại Libya

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Libya
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Libya

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại Libya vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nước tiếp tục đóng cửa cơ quan ngoại giao và sơ tán khẩn cấp công dân khỏi nước này.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Libya

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho công dân Việt Nam tại Libya

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại Libya vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nước tiếp tục đóng cửa cơ quan ngoại giao và sơ tán khẩn cấp công dân khỏi nước này.

Nguy cơ thảm họa đã cận kề tại Libya
Nguy cơ thảm họa đã cận kề tại Libya

VOV.VN - Libya đang rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau các cuộc lật đổ chính quyền của Tổng thống Gaddafi hồi cuối năm 2011.

Nguy cơ thảm họa đã cận kề tại Libya

Nguy cơ thảm họa đã cận kề tại Libya

VOV.VN - Libya đang rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ sau các cuộc lật đổ chính quyền của Tổng thống Gaddafi hồi cuối năm 2011.

Đưa 113 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn
Đưa 113 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn

VOV.VN - 93 lao động còn lại sẽ được hỗ trợ về nước các đợt tiếp theo.

Đưa 113 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn

Đưa 113 lao động Việt Nam từ Libya về nước an toàn

VOV.VN - 93 lao động còn lại sẽ được hỗ trợ về nước các đợt tiếp theo.

Lên phương án bảo vệ 1.500 lao động Việt Nam tại Libya
Lên phương án bảo vệ 1.500 lao động Việt Nam tại Libya

VOV.VN - Dự kiến tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều nay, đại diện Bộ LĐTB &XH sẽ báo cáo và trình các phương án này.

Lên phương án bảo vệ 1.500 lao động Việt Nam tại Libya

Lên phương án bảo vệ 1.500 lao động Việt Nam tại Libya

VOV.VN - Dự kiến tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều nay, đại diện Bộ LĐTB &XH sẽ báo cáo và trình các phương án này.

Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Libya
Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Libya

VOV.VN - 2 đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Libya là +00218.926903041/+00218.923654587, hoạt động 24h/24h.

Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Libya

Lập đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam tại Libya

VOV.VN - 2 đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Libya là +00218.926903041/+00218.923654587, hoạt động 24h/24h.