Đài TNVN khai trương cơ quan thường trú tại Mỹ

Lễ khai trương diễn ra sáng nay (16/9) theo giờ Việt Nam tại thủ đô Washington (Mỹ) nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Đài TNVN và đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.  

Đến dự buổi lễ có các quan khách từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhân viên trong đoàn ngoại giao ASEAN, các phóng viên của các hãng truyền thông của Mỹ và quốc tế, đại diện bà con Việt kiều và toàn thể nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Phát biểu chào mừng sự kiện này, Đại sứ Việt Nam Tại Mỹ Lê Công Phụng nhấn mạnh: Việc mở văn phòng đại diện của Đài TNVN là một sự kiện có ý nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành to lớn của toàn bộ hệ thống truyền thông Việt Nam, đặc biệt là sự trưởng thành của Đài TNVN. 

Đại sứ cũng cho biết, thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ phát triển rất thuận lợi, đạt nhiều kết quả. Việc mở cơ quan đại diện của Đài TNVN lần này là một bước tiến chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Nói về tầm quan trọng của việc mở cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ, Ông Vũ Văn Hiền, Uỷ viên Trung ương đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN cho rằng, xu thế hội nhập quốc tế là một phần của phát triển xã hội của mỗi đất nước và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Điều đó yêu cầu truyền thông và báo chí phải đi trước một bước, thậm chí phải có bước phát triển mới.

Đến nay, Đài TNVN đã  mở 7 cơ quan thường trú nước ngoài tại Pháp, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Ai Cập và Mỹ. Việc các phóng viên của Đài có mặt tại các khu vực quan trọng trên thế giới sẽ giúp cập nhật cho thính của Đài TNVN những thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện diễn ra hàng ngày của từng khu vực, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về thông tin của thế giới.

Ngoài ra, Các cơ quan thường trú của Đài TNVN cũng tích cực quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên