Đại tướng Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh

VOV.VN - Ông Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh về phổi, dự kiến thời gian chữa trị tại Pháp là 2 tuần.

Sáng nay (2/7), trao đổi với VOV.VN về tình hình sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, GS Phạm Gia Khải - thành viên Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết: “Ông Phùng Quang Thanh cùng đoàn bác sĩ quân y sang Pháp để chữa bệnh. Ông Phùng Quang Thanh sang Pháp để kiểm tra về phổi, bắt đầu sang từ ngày 24/6/2015”.

Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (ảnh: KT)

Nói về tình hình sức khỏe của ông Thanh, GS Phạm Gia Khải cho biết: “Ông Phùng Quang Thanh bị một chấn thương hồi chiến tranh chống Mỹ. Chúng tôi đã kiểm tra, không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, không áp xe, không ung thư. Chúng tôi đã gửi kết quả sang Pháp để kiểm tra nơi bị xơ phổi xem thế nào. Hiện nay, kết quả vẫn chưa chuyển về Việt Nam”.

Tôi xin khẳng định thông tin: “Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang sang Pháp để chữa bệnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn viên Công Ninh đối diện với nguy cơ ung thư phổi
Diễn viên Công Ninh đối diện với nguy cơ ung thư phổi

Nam diễn viên cho biết, ngày trước anh có thể chạy 1 ngày 3 phim cùng lúc, nhưng hiện tại sức khỏe không còn cho phép anh làm điều này.

Diễn viên Công Ninh đối diện với nguy cơ ung thư phổi

Diễn viên Công Ninh đối diện với nguy cơ ung thư phổi

Nam diễn viên cho biết, ngày trước anh có thể chạy 1 ngày 3 phim cùng lúc, nhưng hiện tại sức khỏe không còn cho phép anh làm điều này.

Đột phá trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi
Đột phá trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi

VOV.VN - Nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng thành công quy trình xác định đột biến gen EGFR, KRAS và BRAF cho bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại trực tràng

Đột phá trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi

Đột phá trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư phổi

VOV.VN - Nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng thành công quy trình xác định đột biến gen EGFR, KRAS và BRAF cho bệnh nhân ung thư phổi và ung thư đại trực tràng

Tế bào ung thư phổi có thể sau 20 năm mới phát tác
Tế bào ung thư phổi có thể sau 20 năm mới phát tác

VOV.VN - Những đột biến ban đầu có thể nằm chờ âm ỉ trong một thời gian dài cho đến khi chúng phát triển thành tế bào ung thư.

Tế bào ung thư phổi có thể sau 20 năm mới phát tác

Tế bào ung thư phổi có thể sau 20 năm mới phát tác

VOV.VN - Những đột biến ban đầu có thể nằm chờ âm ỉ trong một thời gian dài cho đến khi chúng phát triển thành tế bào ung thư.

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc
Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Các nhà khoa học Anh đang tiên phong thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc.

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc

Các nhà khoa học Anh đang tiên phong thử nghiệm phương pháp điều trị ung thư phổi bằng tế bào gốc.

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi
Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

VOV.VN -Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người lớn trên 40 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

Thuốc lá và bệnh ung thư phổi

VOV.VN -Theo các chuyên gia y tế, ung thư phổi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người lớn trên 40 tuổi tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Diễn viên Hán Văn Tình nhập viện vì ung thư phổi di căn
Diễn viên Hán Văn Tình nhập viện vì ung thư phổi di căn

Đúng ngày người người ra đường vui chơi đón chào năm mới, nghệ sĩ Hán Văn Tình phải nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Diễn viên Hán Văn Tình nhập viện vì ung thư phổi di căn

Diễn viên Hán Văn Tình nhập viện vì ung thư phổi di căn

Đúng ngày người người ra đường vui chơi đón chào năm mới, nghệ sĩ Hán Văn Tình phải nhập viện vì căn bệnh ung thư phổi quái ác.