Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường

VOV.VN -Những bức ảnh Đại tướng giữa đời thường đã trở thành ấn tượng suốt đời đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh.

Những ngày này, cư dân mạng đang truyền nhau thông tin về nhân vật được Võ Thành Trung - người cháu nội Đại tướng Võ Nguyên Giáp tìm qua facebook. Nhân vật đó chính là nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh hiện đang sinh sống tại tỉnh Tiền Giang. Câu chuyện về những bức ảnh Đại tướng giữa đời thường đã trở thành ấn tượng suốt đời của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh và là cơ duyên cho anh trải lòng với Võ Thành Trung. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu nội Võ Thành Trung

Chuyện được Võ Thành Trung kể trên mạng sau lời thốt nghẹn ngào: "Ông ơi, sao tim con nghẹn lại. Một ngày mùa đông năm 1996, vừa tiếp khách xong, ông gọi con lại khi thấy con chơi ngoài vườn. Ông kéo con lại gần và nói “thơm ông nào!”. Chắc con cũng sẽ không bao giờ nhớ được khoảnh khắc này với trí nhớ không hề tốt của con sau 17 năm. May mắn vào lúc này có một bác trong đoàn khách đã dùng ống kính ghi lại. Đôi khi những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mỗi người được ghi lại bởi một người lạ. Thương ông, nhớ ông. Cám ơn bác đã chụp tấm hình này!".

Khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời của Võ Thành Trung đã được nghệ sĩ Duy Anh khi ấy là phóng viên ảnh của báo Tuổi Trẻ ghi lại qua ống kính tele. Với Duy Anh thì đây là một chuyến tác nghiệp cực kỳ khó khăn và xúc động bởi khi ấy anh đang tìm ảnh minh họa cho bài viết “Ngày thường của một Đại tướng”.

Nhưng lúc nào tiếp khách, Đại tướng cũng mặc quân phục. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh kể, thông cảm với nhiệm vụ khó khăn của anh và nhờ mối quan hệ giữa báo chí với sĩ quan trợ lý nên anh đã được bố trí để chụp ảnh Đại tướng trong lúc dạo vườn. 


Tôi đang núp trong vườn thì Đại tướng không xuống vườn mà ra ngoài ban công đứng. Tôi bấm được một hai tấm. Chợt Đại tướng quay về phía tôi cười. Tôi lại nghĩ Đại tướng phát hiện ra tôi rồi. Tôi mừng quá, tôi định chạy ra thì không phải. Thì ra gần đó có một đứa bé nó dắt xe đạp chạy lại, Đại tướng cười với đứa cháu đó. Kịp dừng lại và tôi tiếp tục quan sát. Sau đó, Đại tướng xuống cùng cháu ra ngồi bên gốc cây, tôi nhớ là gốc cây rất to. Hai ông cháu giỡn với nhau. Đứa cháu hôn ông rồi ông đưa lên, tóc Đại tướng bạc trắng. 

Lúc đó, tôi mới nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Đại tướng … Trời ơi, một hình ảnh ngạc nhiên tại sao một Đại tướng lừng lẫy cả thế giới như vậy lại có một cung cách ăn nói nhẹ nhàng hiền từ mà cũng rất điềm đạm. Có lẽ, niềm vui với đứa cháu khiến ông toát ra như một ông tiên vậy đó. Tôi cố gắng kìm mình lại để bấm mấy tấm liền. Và tôi nghĩ rằng cần lại gần hơn 1 chút xíu nữa, thôi thì cũng phải ra. Tôi nghĩ rằng, Đại tướng Giáp sẽ là rất độ lượng với những ông phóng viên ở miền Nam ra, nhất là những phóng viên trẻ như tôi” - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh nói.

Sau lần tác nghiệp này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh coi như một cơ duyên tình cờ khiến anh có được những tấm ảnh qúy “Ngày thường của một Đại tướng” và được nói chuyện, chụp ảnh cùng ông. Ngoài bức ảnh “Thơm ông nào” đã được công bố, anh đã in cả bộ và nhiều lần ngập ngừng muốn gửi tặng Đại tướng nhưng chưa bao giờ đủ can đảm. Là một nhà báo – nghệ sĩ, anh ấn tượng  ngay với thần thái dung dị, gương mặt và đôi mắt hiền từ của vị Đại tướng lừng danh thế giới.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị giữa đời thường

Trong các câu chuyện với bạn bè đồng nghiệp và ở các lớp đào tạo tay máy trẻ, anh vẫn thường khoe với bạn bè về lần tác nghiệp ấy. Mỗi lần như vậy, trái tim anh đều dâng lên niềm cảm xúc khó tả, giống như lần đầu đang cầm máy ghi lại phút giây hạnh phúc bình dị của ông – cháu Đại tướng.

Ngay khi nhận được thông tin truyền đi từ mạng về nguyện vọng muốn được nhận bộ ảnh của anh Võ Thành Trung, nghệ sĩ Duy Anh đã lên tiếng trả lời và cung cấp toàn bộ số ảnh mà anh đang giữ. Anh cũng cung cấp cho nhiều báo chí bộ ảnh này với suy nghĩ cùng chia sẻ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng của anh với tất cả mọi người vì Đại tướng là của niềm tự hào chung của toàn dân.

Nghệ sĩ Duy Anh càng vui hơn khi nhận được điện thoại phản hồi của Võ Thành Trung: Tôi không ngờ là chỉ nửa giờ sau, tôi nhận được cú điện thoại rưng rưng xúc động của Võ Thành Trung nói rằng, cháu đang tìm mà bác cũng đang tìm cháu, rất cảm ơn bác đã chụp cho cháu bức ảnh rất hồn nhiên mà cháu không biết lúc đó cháu bao nhiêu tuổi… Tôi vừa xúc động vừa thú vị vì đã kết nối lại được, và tải ảnh lên tặng gia đình. Mình có duyên, có cái may mắn để chụp được đúng lúc khoảnh khắc đó”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh

Trong đời làm phóng viên và hoạt động nhiếp ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh ở tỉnh Tiền Giang, câu chuyện về những bức ảnh Đại tướng giữa ngày thường trở thành một ấn tượng đẹp và sâu sắc đến suốt đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GS Phan Huy Lê: “Biểu tượng bất tử” Võ Nguyên Giáp
GS Phan Huy Lê: “Biểu tượng bất tử” Võ Nguyên Giáp

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi vào lịch sử và tạc vào lòng dân như một biểu tượng của sự bất tử.

GS Phan Huy Lê: “Biểu tượng bất tử” Võ Nguyên Giáp

GS Phan Huy Lê: “Biểu tượng bất tử” Võ Nguyên Giáp

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ghi vào lịch sử và tạc vào lòng dân như một biểu tượng của sự bất tử.

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước
Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

VOV.VN - Ngày hôm nay, cả nước đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng vạn người dân đã đến viếng tiễn biệt Đại tướng...

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

Tường thuật: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cả nước

VOV.VN - Ngày hôm nay, cả nước đã tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng vạn người dân đã đến viếng tiễn biệt Đại tướng...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang viếng Đại tướng

VOV.VN-Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và là niềm thương tiếc đối với bạn bè thế giới.

Tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung
Tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ 13-15/10 sẽ củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung

Tăng cường hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ 13-15/10 sẽ củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang
Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

VOV.VN - Nhiều đài phát thanh- truyền hình địa phương tiếp sóng Hệ phát thanh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

Khắp nơi theo dõi VOV tường thuật trực tiếp lễ Quốc tang

VOV.VN - Nhiều đài phát thanh- truyền hình địa phương tiếp sóng Hệ phát thanh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam