Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng các cựu chiến binh

VOV.VN-Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sự lỗi lạc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong quân sự đã được nói đến nhiều, nhưng tấm lòng của ông với những người lính và những người lính đối với ông mới là những câu chuyện xúc động nhất.

Vinh dự, tự hào và cảm thấy may mắn là tâm trạng chung của những chiến sĩ từng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và chiến đấu dưới sự chỉ huy sáng suốt, tài ba của người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam-Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bởi vậy, các cựu chiến binh đều đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng đều tự hào khi được kể những kỷ niệm, những câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà họ vẫn gọi thân mật là anh Văn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Lê, nguyên Phó tham mưu trưởng của Tổng cục Hậu cần, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1, gần 90 tuổi, người có nhiều lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian phục vụ trong quân đội của cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả thời bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp khóc khi gặp các cựu chiến binh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất quan tâm đến công tác hậu cần, hỏi rất tỉ mỉ, rất cụ thể và chỉ dẫn nhiều cho cán bộ hậu cần. Đặc biệt, bác rất quan tâm và có nhiều thư từ động viên thăm hỏi và chỉ đạo tuyến đường vận tải Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Lê cho biết: “Vì được trực tiếp gặp bác Giáp, được bác chỉ đạo, hướng dẫn, nên tôi chấp hành chỉ đạo của bác rất nghiêm chỉnh. Cho đến cuối đời, bác vẫn say sưa làm việc. Tôi cũng là một cán bộ giúp việc cho bác nên thường các văn bản viết cũ liên quan đến hậu cần thì bác gọi tôi đến hỏi và chỉ dẫn rất cụ thể”.

Trong quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên chăm lo bồi dưỡng cán bộ, thương yêu quý trọng những người có đức có tài, mở rộng dân chủ, lắng nghe ý kiến và phát huy trí tuệ của cấp dưới, khi gặp khó khăn thì cùng nhau bàn bạc để tìm cách vượt qua.

Đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên Trợ lý Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp kể lại: “Trong những ngày chiến đấu gay go ác liệu ở Điện Biên Phủ, Đại tướng đã nhiều lần viết thư tâm tình với chiến sĩ, nêu rõ thuận lợi, khó khăn của ta và địch, phương hướng phấn đấu của ta và triển vọng thắng lợi của chiến dịch để mọi người thông suốt, quyết tâm xông lên tiêu diệt địch”.

Có mặt ở Điện Biên Phủ trong những tháng ngày gian khổ đó, nhà văn Nguyễn Đình Thi từng nhận xét: “Một vị Tổng Tư lệnh đồng thời là người chỉ huy chiến dịch mà viết thư gửi chiến sĩ với những lời thân mật như anh em quả là điều hiếm thấy trong chiến tranh các nước”.

Với Đại tá Đặng Xuân Hòa, Cựu chiến binh Binh đoàn 320, đại đoàn Đồng Bằng, kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lần Đại tướng đến thăm binh đoàn sau khi Hiệp định Paris năm 1973 được ký kết.

Đại tá Đặng Xuân Hòa kể: “Khi biết có Đại tướng đến thăm, anh em chúng tôi ồ ạt lên hầm reo to “Đại tướng đến thăm, Đại tướng đến thăm”. Khi Đại tướng đến, anh em chúng tôi đồng loạt hô to “Đại tướng muôn năm, Đại tướng muôn năm, chúc Đại tướng khỏe!”.

Lúc đó, Đại tướng cười và nói với chúng tôi: “Chúc các đồng chí khỏe. Chúng ta tự hào là những người con của đất nước giữ vững Thành cổ Quảng Trị. Buộc Đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam”.

“Ấn tượng của tôi đó là một vị tướng tuyệt vời, đã từng chỉ huy thành công chiến dịch Quảng Trị, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Do đó, khi Đại tướng đến thăm, chúng tôi có một niềm tin chắc chắn Việt Nam sẽ thắng Đế quốc Mỹ và bọn tay sai để thống nhất nước nhà. Những lời động viên của Đại tướng đã cổ vũ chúng tôi suốt những chặng đường hành quân. Thôi thúc chúng tôi chiến đấu tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975”- Đại tá Đặng Xuân Hòa tâm sự.

Trong ký ức của bác Trịnh Văn Bảo, năm nay hơn 80 tuổi là cuộc gặp đầu tiên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn với những kỷ niệm thời thanh niên sôi nổi hoạt động địch hậu ở ngoại thành Hà Nội. Sau khi vận động một cuộc bãi khóa lớn của toàn thành Hà Nội năm 1949, ông Trịnh Văn Bảo ra vùng tự do dự Đại hội Thanh niên toàn quốc lần thứ I và được chọn làm báo cáo điển hình ở Hà Nội. Hôm đó, Đại tướng đến nói chuyện về tình thế và các cuộc chiến đấu của ta trên các mặt trận.

Tối hôm ấy, Đại tướng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với những thanh niên dự Đại hội trong một mái nhà tranh, mọi người ngồi trên đống củi và quây quần ấm cúng bên đống lửa giữa nhà.

Bác Trịnh Văn Bảo bộc bạch: “Hồi đó, chúng tôi gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh Văn. Cuộc nói chuyện rất vui, thân mật, tôi là một thanh niên trẻ chưa đầy 20 tuổi. Khi gặp Đại tướng, tôi rất xúc động vì thấy ở bác có một phong thái rất dân chủ. Tôi cảm thấy, cuộc kháng chiến của dân tộc toàn những con người sống rất có tình, rất bình đẳng, rất dân chủ.

Những ngày này, ở trong nước, những câu chuyện về người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam cứ được kể mãi, kể mãi không ngừng, chan chứa tình cảm kính yêu và tiếc thương từ các cựu chiến binh và nhân dân cả nước./.                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người lính thầm lặng bên Đại tướng
Những người lính thầm lặng bên Đại tướng

Những ngày này, người lính Đoàn cận vệ thép đang nén chặt nỗi đau để thực hiện những nhiệm vụ như lúc người chưa đi xa....

Những người lính thầm lặng bên Đại tướng

Những người lính thầm lặng bên Đại tướng

Những ngày này, người lính Đoàn cận vệ thép đang nén chặt nỗi đau để thực hiện những nhiệm vụ như lúc người chưa đi xa....

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thước phim màu quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham quan triển lãm về khẩu pháo tự hành 175 mm của quân đội Mỹ tại khu triển lãm Vân Hồ vào ngày 6/5/1973.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phim tài liệu về Tướng Giáp "Cuộc chiến giữa hổ và voi"
Phim tài liệu về Tướng Giáp "Cuộc chiến giữa hổ và voi"

"Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi" là bộ phim tài liệu của đạo diễn người Pháp - Daniel Roussel.

Phim tài liệu về Tướng Giáp "Cuộc chiến giữa hổ và voi"

Phim tài liệu về Tướng Giáp "Cuộc chiến giữa hổ và voi"

"Điện Biên Phủ - Cuộc chiến giữa hổ và voi" là bộ phim tài liệu của đạo diễn người Pháp - Daniel Roussel.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20
Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Thiên tài quân sự thế kỷ 20

Với tư duy và tài năng quân sự thiên bẩm, ông đã góp phần xây dựng và phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại diện cho "một thế hệ Vàng"

VOV.VN-Thân thế, sự nghiệp, cống hiến và những giá trị tốt đẹp mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại mãi là tài sản vô giá cho dân tộc.