Đắk Lắk ban hành quy định xử phạt hành vi cản trở nhà báo

(VOV) -Sở TT&TT Đắk Lắk đã chính thức phát hành Bộ quy trình hướng dẫn xử phạt hành chính hành vi cản trở tác nghiệp báo chí.

Bộ quy trình này đã đồng thời được gửi tới các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh với mục đích được nêu rõ trong công văn của Sở TT&TT Đắk Lắk là nhằm để “thực hiện xử phạt hành chính các hành vi cản trở tác nghiệp báo chí trên địa bàn tỉnh được thống nhất”.

Quy trình hướng dẫn này được nhóm chuyên gia đến từ Bộ TT&TT, Sở TT&TT Đắk Lắk, Phòng PA83- Công an tỉnh Đắk Lắk, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk và đại diện một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng dựa trên các quy định của Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2/4/2008; Nghị định số 02/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí xuất bản ban hành ngày 6/1/2011.

Theo Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED), cơ quan thuộc Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ quy trình trên là một kết quả của dự án “Tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí” do RED và Sở TT&TT Đắk Lắk phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

“Việc công bố Bộ quy trình hướng dẫn trên của Sở TT&TT Đắk Lắk là tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật của Nhà nước, đảm bảo hoạt động báo chí tại địa phương. Chúng tôi mong muốn kết quả này sẽ được nhiều địa phương khác tiếp thu và thực hiện”, ông Trần Minh - Giám đốc RED cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương
Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

(VOV) - Con đường để hướng tới một nhà nước pháp quyền thực sự còn biết bao gian lao.

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

Blog Ngô: Ngẫm nghĩ từ vụ án nhà báo Hoàng Khương

(VOV) - Con đường để hướng tới một nhà nước pháp quyền thực sự còn biết bao gian lao.

Nhà báo Hữu Thọ: Khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc
Nhà báo Hữu Thọ: Khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc

(VOV)- Trước khi đưa tin, nhà báo phải cân nhắc thông tin thật hay giả và lợi hay hại. Cái lợi ở đây là cái lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân

Nhà báo Hữu Thọ: Khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc

Nhà báo Hữu Thọ: Khi đưa tin người làm báo phải cân nhắc

(VOV)- Trước khi đưa tin, nhà báo phải cân nhắc thông tin thật hay giả và lợi hay hại. Cái lợi ở đây là cái lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân

Lệ làng cấm cửa nhà báo
Lệ làng cấm cửa nhà báo

(VOV) -Thật trớ trêu giữa xã hội hiện đại, văn minh này mà “phép vua” phải thua “lệ làng”.

Lệ làng cấm cửa nhà báo

Lệ làng cấm cửa nhà báo

(VOV) -Thật trớ trêu giữa xã hội hiện đại, văn minh này mà “phép vua” phải thua “lệ làng”.