Đắk Lắk dừng hoạt động chợ đêm Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Theo đó, kể từ ngày 1/4/2017, Công ty Cổ phần IBD Hưng Thịnh phải chấm dứt tổ chức hoạt động chợ đêm tại một số tuyến phố ở Buôn Ma Thuột.

UBND thành phố Buôn Ma Thuột quyết định dừng hoạt động chợ đêm của Công ty Cổ phần IBD Hưng Thịnh - chi nhánh Buôn Ma Thuột.

Sau hai năm tổ chức hoạt động chợ đêm, Công ty CP IBD Hưng Thịnh đã thu hút được hơn 130 gian hàng tham gia, đáp ứng một phần mua sắm ban đêm của người dân thành phố và du khách. Tuy nhiên, chợ đêm hoạt động trên lòng đường đã không ít lần gây ùn tắc, tai nạn giao thông, mất trật tự mỹ quan đô thị.

Nói về nguyên nhân cụ thể việc dừng hoạt động chợ đêm này, ông Vũ Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: “Trong quá trình điều hành hoạt động chợ đêm 2 năm vừa qua, Công ty Cổ phần IBD Hưng Thịnh không chấp hành đúng theo cam kết trong hợp đồng.

Đó là không bố trí camera giám sát hoạt động chợ đêm để đảm bảo an ninh trật tự; không bố trí nhà vệ sinh công cộng; không đảm bảo bán các mặt hàng sản phẩm đặc trưng của địa phương,… Đặc biệt, trong quá trình quản lý, công ty đã để việc buôn bán xảy ra tự phát, hoạt động mất mỹ quan đô thị nên đến nay hợp đồng cũng đã hết nên chúng tôi chấm dứt hợp đồng và không gia hạn hợp đồng nữa”.

Dự kiến trong thời gian tới, căn cứ vào Quyết định số 2970 của UBND tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ cấp phép hoạt động cho các cá nhân sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên 22 tuyến đường nội đô.

Việc buôn bán hàng hóa trên vỉa hè phải chú trọng vào sản phẩm đặc trưng của tỉnh, hàng hóa đảm bảo chất lượng và việc kinh doanh phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo vệ công trình công cộng theo quy định hiện hành./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ đêm đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động
Chợ đêm đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động

VOV.VN - Chợ đêm Phan Thiết là loại hình dịch vụ thương mại mới, đáp ứng tiêu chí văn minh đô thị, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại địa phương.

Chợ đêm đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động

Chợ đêm đầu tiên của Bình Thuận đi vào hoạt động

VOV.VN - Chợ đêm Phan Thiết là loại hình dịch vụ thương mại mới, đáp ứng tiêu chí văn minh đô thị, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại địa phương.

Tranh chấp chỗ bán tại chợ đêm Phú Quốc, 1 người bị đâm chết
Tranh chấp chỗ bán tại chợ đêm Phú Quốc, 1 người bị đâm chết

Cãi nhau khi tranh chấp chỗ bán trước cổng chợ, chị Phước rút dao đâm Hiếu rồi bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Hiếu đuổi kịp và đâm trúng lưng chị.

Tranh chấp chỗ bán tại chợ đêm Phú Quốc, 1 người bị đâm chết

Tranh chấp chỗ bán tại chợ đêm Phú Quốc, 1 người bị đâm chết

Cãi nhau khi tranh chấp chỗ bán trước cổng chợ, chị Phước rút dao đâm Hiếu rồi bỏ chạy nhưng bị vấp ngã. Hiếu đuổi kịp và đâm trúng lưng chị.

Chợ đêm Đà Lạt dịp lễ 30/4-1/5 ngập rác
Chợ đêm Đà Lạt dịp lễ 30/4-1/5 ngập rác

Hàng nghìn người đổ về chợ đêm Đà Lạt tham quan, mua sắm, ăn uống trong đợt nghỉ lễ dài ngày, xả rác bừa bãi, khiến cho điểm du lịch trở nên dơ bẩn.

Chợ đêm Đà Lạt dịp lễ 30/4-1/5 ngập rác

Chợ đêm Đà Lạt dịp lễ 30/4-1/5 ngập rác

Hàng nghìn người đổ về chợ đêm Đà Lạt tham quan, mua sắm, ăn uống trong đợt nghỉ lễ dài ngày, xả rác bừa bãi, khiến cho điểm du lịch trở nên dơ bẩn.