Đắk Lắk tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm

VOV.VN -Công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng, đấu tranh xử lý nhanh các vụ án phức tạp

Tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Đắk Lắk chưa giảm, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chưa đạt được kết quả tương xứng là những vấn đề được đặt ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và 3 năm thực hiện chỉ thị số 48 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng 19/12.

Trong 5 năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chú trọng. Lực lượng chức năng đã phát hiện 512 vụ, bắt giữ 671 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 2,7 kg heroin, 94 gam cocain và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Công an Đắk Lắk lấy lời khai của nhóm đối tượng buôn bán ma túy (Ảnh: Đắk Lắk online)

Đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, trong 5 năm, Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận và điều trị cho 944 lượt người cai nghiện, tổ chức hòa nhập cộng đồng cho 805 người sau cai nghiện. Các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 20 vụ trồng cây có chứa chất ma túy, thu giữ 2kg hạt cây cần sa, nhổ và tiêu hủy hơn 10 tấn cây cần sa.

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, điều tra 653 vụ, 714 đối tượng phạm tội về kinh tế, môi trường; điều tra làm rõ trên 3 ngàn vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ gần 3.400 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 14 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số mặt hạn chế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm như tội phạm về xâm hại tình dục và ma túy trên địa bàn gia tăng. Riêng về tội phạm ma túy trong 5 năm đã tăng gấp 4 lần. Công tác hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng sau cai nghiện chưa được quan tâm đúng mức…

Về công tác đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong thời gian tới, Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với lực lượng công an phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức Đoàn thể, quần chúng nhân dân, tập trung huy động sức mạnh của toàn dân vào công cuộc phòng ngừa và đấu tranh trấn át tội phạm.

Lực lượng công an sẽ tập trung tổ chức phòng ngừa, kịp thời phát hiện các đối tượng, đấu tranh xử lý nhanh các vụ án phức tạp. Bên cạnh đó là tập trung xử lý các tin báo tội phạm đạt trên 90%, điều tra khám phá các loại án hình sự đạt trên 75% và hoàn thành các vụ án điều tra trên 80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy
Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cao trong phòng, chống tội phạm".

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Việt Nam là hình mẫu về phòng chống tội phạm, ma túy

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chính phủ Việt Nam luôn dành những ưu tiên cao trong phòng, chống tội phạm".

Tội phạm cướp giật, tội phạm kinh tế có dấu hiệu gia tăng
Tội phạm cướp giật, tội phạm kinh tế có dấu hiệu gia tăng

(VOV) -Lãnh đạo Công an TP HCM nhận định: Tình hình tội phạm tại thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp

Tội phạm cướp giật, tội phạm kinh tế có dấu hiệu gia tăng

Tội phạm cướp giật, tội phạm kinh tế có dấu hiệu gia tăng

(VOV) -Lãnh đạo Công an TP HCM nhận định: Tình hình tội phạm tại thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp

Mở cao điểm tấn công tội phạm buôn bán người
Mở cao điểm tấn công tội phạm buôn bán người

VOV.VN -Đầu năm đến nay, Bộ Công an đã phát hiện trên 250 vụ với 333 đối tượng liên quan đến buôn bán người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012.

Mở cao điểm tấn công tội phạm buôn bán người

Mở cao điểm tấn công tội phạm buôn bán người

VOV.VN -Đầu năm đến nay, Bộ Công an đã phát hiện trên 250 vụ với 333 đối tượng liên quan đến buôn bán người, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2012.

Phó Thủ tướng: Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm
Phó Thủ tướng: Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

VOV.VN - 10 tháng qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 4.500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 192 vụ trọng án.

Phó Thủ tướng: Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

Phó Thủ tướng: Triệt phá tận gốc các băng nhóm tội phạm

VOV.VN - 10 tháng qua trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 4.500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 192 vụ trọng án.

Tội phạm lộng hành, cấp ủy và công an phải chịu trách nhiệm
Tội phạm lộng hành, cấp ủy và công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Năm 2013, trên địa bàn TPHCM xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự, tăng gần 5% so với năm 2012.

Tội phạm lộng hành, cấp ủy và công an phải chịu trách nhiệm

Tội phạm lộng hành, cấp ủy và công an phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Năm 2013, trên địa bàn TPHCM xảy ra hơn 6.000 vụ phạm pháp hình sự, tăng gần 5% so với năm 2012.