Đắk Lắk: Vẫn ngập các khu dân cư ven sông, trôi mất nghìn tấn cá

VOV.VN - Mặc dù đã hết mưa từ ngày 8/11, nhưng đến lúc này, một số địa phương vùng trũng của Đắk Lắk vẫn ngập, gây thiệt hại lớn.

Nơi bị ngập nặng nhất là huyện Krông Ana, với 226 căn nhà ở xã Bình Hòa, xã Dur Kmăl và thị trấn Buôn Trấp. 180 ha lúa, gần 100 ha cà phê, tiêu và gần 250 hec ta hoa màu của huyện bị mất trắng. 1.000 tấn cá diêu hồng, cá lóc và rô phi của các hộ dân thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na bị cuốn trôi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

Những hộ dân ở ven sông Krông Ana vẫn trong cảnh bị ngập.

Cùng với huyện Krông Ana, nhiều hộ dân ở các huyện khác, định cư dọc sông Krông Ana cũng chưa hết bị ngập. Các ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống… 

Với những nơi lũ đã rút, ngành nông nghiệp đang tổ chức cho người dân chuẩn bị gieo trồng lại vụ đông xuân; xử lý, ao hồ, lồng bè để khôi phục việc chăn nuôi thuỷ sản…

Ông Võ Văn Nam, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk nói: "Sau lũ, ban chỉ huy phòng chống thiên tại của huyện đã chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương vận động bà con thau rửa nhà cửa ổn định đời sống. Đến nay bà con đã ổn định đời sống và tiếp tục ổn định tình hình sản xuất cho vụ Đông - Xuân 2016-2017". 

Tính chung toàn tỉnh Đắk Lắk, đợt mưu lũ vừa qua đã làm hơn 2.600 ngôi nhà và gần 5.500 hecta cây trồng các loại bị ngập.

Tính chung toàn tỉnh Đắk Lắk, đợt mưu lũ vừa qua đã làm hơn 2.600 ngôi nhà và gần 5.500 hecta cây trồng các loại bị ngập, trong đó có hơn 1.000 hecta cà phê, hồ tiêu sắp cho thu hoạch của người dân các huyện M’Đắc, Ea Kar, Cư Kuin, Krông Bông, Lắc, Krông Pác bị ảnh hưởng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, đường nội đồng ở các huyện cũng bị nước lũ làm cho hư hỏng nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: Mưa lớn, 1 người bị nước cuốn tử vong
Đắk Lắk: Mưa lớn, 1 người bị nước cuốn tử vong

VOV.VN - Người bị tử nạn trong đợt lũ lần này được xác định anh Đào Văn Hòa, 26 tuổi, ở thôn 7, xã Cư Yang, huyện Ea Kar. 

Đắk Lắk: Mưa lớn, 1 người bị nước cuốn tử vong

Đắk Lắk: Mưa lớn, 1 người bị nước cuốn tử vong

VOV.VN - Người bị tử nạn trong đợt lũ lần này được xác định anh Đào Văn Hòa, 26 tuổi, ở thôn 7, xã Cư Yang, huyện Ea Kar. 

Dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên
Dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên

VOV.VN - Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nước đã rút, người dân ở tỉnh Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên

Dọn dẹp môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ tại Phú Yên

VOV.VN - Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nước đã rút, người dân ở tỉnh Phú Yên khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau mưa lũ.

2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học vì mưa lũ
2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học vì mưa lũ

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 người dân huyện Hương Khê phải chạy lũ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.

2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học vì mưa lũ

2.500 học sinh Hà Tĩnh nghỉ học vì mưa lũ

VOV.VN - Đây là lần thứ 3 người dân huyện Hương Khê phải chạy lũ chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua.

Giao thông tại Quảng Bình thiệt hại nặng sau mưa lũ liên tiếp
Giao thông tại Quảng Bình thiệt hại nặng sau mưa lũ liên tiếp

VOV.VN - Hai đợt lũ liên tiếp xảy ra trong vòng nửa tháng qua tại Quảng Bình đã khiến hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông bị thiệt hại nặng nề.

Giao thông tại Quảng Bình thiệt hại nặng sau mưa lũ liên tiếp

Giao thông tại Quảng Bình thiệt hại nặng sau mưa lũ liên tiếp

VOV.VN - Hai đợt lũ liên tiếp xảy ra trong vòng nửa tháng qua tại Quảng Bình đã khiến hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông bị thiệt hại nặng nề.