Đắk Lắk xin giám định ADN 73 hài cốt do "cậu Thủy" tìm

UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao các Sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh 73 hài cốt liệt sĩ này.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao Sở LĐ-TB-XH của tỉnh làm công văn gửi Cục Người có công của Bộ LĐ-TB-XH xin chủ trương khai quật, giám định ADN 73 hài cốt liệt sĩ do Ngân hàng CSXH Việt Nam phối hợp với “nhà tâm linh” Nguyễn Thanh Thúy (đã bị khởi tố, bắt giam ngày 28/10) khai quật ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013.


"Cậu" Thúy đã bị khởi tố, bắt giam ngày 28/10

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao các Sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ những nghi vấn xung quanh 73 hài cốt liệt sĩ này. Trong số 73 hài cốt được tìm thấy, có 70 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk và 3 hài cốt còn lại được gia đình các liệt sĩ đưa về quê an táng.

** Sau khi Nguyễn Thanh Thúy tìm thấy 73 hài cốt liệt sĩ ở xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn kêu gọi cán bộ, công nhân viên và người dân trong tỉnh ủng hộ tiền để quy tập thêm hài cốt liệt sĩ ở huyện Ea H’leo.

Công văn phát hành ngày 27/3/2013 có đoạn: tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức ủng hộ 1 ngày lương, còn đối với nhân dân thì tùy khả năng và lòng hảo tâm.

Nhưng sau đó, đến ngày 23/5, UBND tỉnh Đắk Lắk lại ra công văn thông báo tạm dừng việc huy động kinh phí hỗ trợ công tác cất bốc, quy tập hài cốt tại xã Ea H’leo và yêu cầu các đơn vị quản lý kinh phí đã huy động được chờ chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm
Nghệ An chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm

UBND tỉnh yêu cầu không để phát sinh thêm; xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi lợi dụng ngoại cảm để trục lợi…

Nghệ An chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm

Nghệ An chấn chỉnh việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm

UBND tỉnh yêu cầu không để phát sinh thêm; xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi lợi dụng ngoại cảm để trục lợi…

Làm giả hài cốt, lợi dụng ngoại cảm lừa đảo phải xử nghiêm
Làm giả hài cốt, lợi dụng ngoại cảm lừa đảo phải xử nghiêm

VOV.VN -Cần xử lý những người lợi dụng, hoặc cường điệu khả năng để lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như tìm hài cốt liệt sĩ.

Làm giả hài cốt, lợi dụng ngoại cảm lừa đảo phải xử nghiêm

Làm giả hài cốt, lợi dụng ngoại cảm lừa đảo phải xử nghiêm

VOV.VN -Cần xử lý những người lợi dụng, hoặc cường điệu khả năng để lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực nhạy cảm như tìm hài cốt liệt sĩ.

Bắt  "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ
Bắt "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) và Mẫn Thị Duyên cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Bắt  "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

Bắt "nhà ngoại cảm" lừa đảo làm giả hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thúy (tức Cậu Thủy) và Mẫn Thị Duyên cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Quốc phòng không sử dụng nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ
Bộ Quốc phòng không sử dụng nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ

VOV.VN -Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định Bộ Quốc phòng dựa trên hồ sơ, sơ đồ mộ chí… để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Bộ Quốc phòng không sử dụng nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ

Bộ Quốc phòng không sử dụng nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sỹ

VOV.VN -Thượng tướng Lê Hữu Đức khẳng định Bộ Quốc phòng dựa trên hồ sơ, sơ đồ mộ chí… để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

90% các nhà ngoại cảm tự phong đều là rởm
90% các nhà ngoại cảm tự phong đều là rởm

VOV.VN -Khẳng định của ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA

90% các nhà ngoại cảm tự phong đều là rởm

90% các nhà ngoại cảm tự phong đều là rởm

VOV.VN -Khẳng định của ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói gì về vụ làm giả hài cốt liệt sỹ
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói gì về vụ làm giả hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Những “nhà ngoại cảm” làm giả hài cốt liệt sỹ để trục lợi rất đáng bị lên án, phải xử lý hình sự.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói gì về vụ làm giả hài cốt liệt sỹ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói gì về vụ làm giả hài cốt liệt sỹ

VOV.VN -Những “nhà ngoại cảm” làm giả hài cốt liệt sỹ để trục lợi rất đáng bị lên án, phải xử lý hình sự.

“Loạn” nhà ngoại cảm, nguyên nhân do đâu?
“Loạn” nhà ngoại cảm, nguyên nhân do đâu?

VOV.VN -Hiện có tình trạng nhà ngoại cảm lợi dụng tình cảm của dân, kẻ hở trong quản lý để hoạt động trái pháp luật.

“Loạn” nhà ngoại cảm, nguyên nhân do đâu?

“Loạn” nhà ngoại cảm, nguyên nhân do đâu?

VOV.VN -Hiện có tình trạng nhà ngoại cảm lợi dụng tình cảm của dân, kẻ hở trong quản lý để hoạt động trái pháp luật.