Đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu đều được điều trị kịp thời dịp Tết

VOV.VN - Đối với các y, bác sỹ ở bệnh viện đầu ngành, các ca trực Tết vất vả hơn ngày thường vì những bệnh nhân nặng đều được chuyển lên tuyến trên

Dù bộn bề với công việc nhưng các bệnh viện lớn trong cả nước đã sẵn sàng về mọi mặt để bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu đều được điều trị kịp thời dịp Tết nguyên đán Bính Thân. Đối với các y, bác sỹ ở bệnh viện đầu ngành, các ca trực ngày Tết còn vất vả hơn ngày thường vì những bệnh nhân nặng đều được chuyển lên tuyến trên.

Nhiều nạn nhân tai nạn giao thông nhập Bệnh viện Việt Đức ngày đầu nghỉ Tết nguyên đán.
 Là bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt và là một trong những trung tâm phẫu thuật lớn nhất cả nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn là nơi cấp cứu nhiều trường hợp bị tai nạn nặng. Dịp Tết nguyên đán, số bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông hoặc do lạm dụng rượu bia thường tăng từ 15% đến 20%. Chỉ tính riêng đợt nghỉ Tết dương lịch vừa qua, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần 150 ca cấp cứu, trong đó 70% bị tai nạn giao thông. Do vậy, trong đợt nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân này, Bệnh viện Việt Đức càng chú trọng bố trí bác sỹ và điều dưỡng trực cấp cứu 24/24 giờ hàng ngày. Ngoài danh sách kíp trực đã lên kế hoạch trước Tết, tất cả những bác sỹ giỏi không được để mất liên lạc trong 9 ngày Tết và đều trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh điều động trực tăng cường khi cần thiết.

Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân, mỗi ngày Khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 200 sản phụ, tăng gấp đôi so với ngày thường do người dân vượt tuyến cho yên tâm hoặc ca nặng do tuyến dưới chuyển lên. Do vậy, bệnh viện đã tăng cường nhân lực của các kíp trực để đảm bảo cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết cho biết: “Bệnh viện Phụ sản Trung ương vẫn duy trì trực 4 cấp, đảm bảo bệnh viện hoạt động như những ngày thường. Mỗi ngày chúng tôi huy động hơn 100 người trực, các khoa phòng trung tâm đều có người trực. Những cán bộ trực đều có tay nghề giỏi và lãnh đạo của bệnh viện đều tham gia trực 24/24 giờ. Chúng tôi cũng sẵn sàng trực cấp cứu ngoại viện. Nếu các tỉnh lân cận hoặc Bộ Y tế huy động thì chúng tôi sẵn sàng lên đường ngay bất cứ lúc nào, chỉ 5 phút sau là ô tô chuyển bánh được”.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những ngày cận Tết nguyên đán, các y, bác sĩ hối hả chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Trong khi nhiều người bệnh tranh thủ về quê ăn Tết thì các y, bác sỹ lại tiếp tục trực Tết, cấp cứu những bệnh nhân khác. Đặc biệt, dịp Tết nguyên đán thường gia tăng bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu, tai nạn giao thông. Chưa kể bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường bị biến chứng do thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống, sao nhãng thuốc men và do thời tiết lạnh, khô… Năm nay, Bệnh viện Bạch Mai mở thêm 4 buồng khám tại các khoa khám bệnh, đồng thời tăng cường tất cả bộ phận như: sinh hoá, điện tim, X-quang… để đảm bảo người bệnh đến khám trong dịp Tết không phải chờ đợi lâu. Ngoài ra, còn tổ chức 4 đội cấp cứu ngoại viện cùng với hệ thống vali cấp cứu, sẵn sàng lên đường ứng phó cho tuyến dưới khi không may có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mỗi ngày nghỉ Tết, bệnh viện huy động khoảng 500 lượt y, bác sỹ trực, đồng thời cung cấp miễn phí 3 bữa ăn cho gần 1000 bệnh nhân trong 4 ngày Tết từ ngày 30 đến hết ngày mùng 3 Tết Bính Thân: “Chúng tôi tăng cường ứng trực trong những ngày Tết này hơn cả những ngày thường. Chúng tôi trực 4 cấp và Ban Giám đốc trực tiếp trực để có vụ việc gì xảy ra là giải quyết kịp thời ngay. Có một loạt khoa phòng tình nguyện làm việc trong tất cả các ngày Tết. Chẳn hạn như khoa Thận nhân tạo vì bệnh nhân chạy thận không thể nghỉ chạy thận trong 9 ngày được. Hoặc như khoa Khám bệnh tổ chức khám suốt những ngày nghỉ Tết để giảm tải cho khoa cấp cứu”.

Để đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân dịp Tết nguyên đán, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện ứng trực theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, xử lý thông tin đường dây nóng; trực hành chính- hậu cần và trực bảo vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng về mọi mặt, từ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, đến trang thiết bị y tế và đảm bảo phòng chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao quà tặng 400 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng
Trao quà tặng 400 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Những người được nhận quà là những bệnh nhân nhà ở xa, hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị bệnh trong dịp Tết Bính Thân. 

Trao quà tặng 400 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trao quà tặng 400 bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đà Nẵng

VOV.VN - Những người được nhận quà là những bệnh nhân nhà ở xa, hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị bệnh trong dịp Tết Bính Thân. 

TP HCM: Các bệnh viện sẵn sàng cho công tác cấp cứu dịp Tết
TP HCM: Các bệnh viện sẵn sàng cho công tác cấp cứu dịp Tết

VOV.VN - Các bệnh viện tại TP HCM đang gấp rút chuẩn bị cho công tác trực Tết, đặc biệt là trực cấp cứu.

TP HCM: Các bệnh viện sẵn sàng cho công tác cấp cứu dịp Tết

TP HCM: Các bệnh viện sẵn sàng cho công tác cấp cứu dịp Tết

VOV.VN - Các bệnh viện tại TP HCM đang gấp rút chuẩn bị cho công tác trực Tết, đặc biệt là trực cấp cứu.