Đầu tư 18 tỷ đồng lập quy hoạch đảo Lý Sơn

VOV.VN - Quy hoạch xây dựng huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 theo hướng bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái biển.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt khoản kinh phí gần 18 tỷ đồng quy hoạch xây dựng huyện đảo Lý Sơn đến năm 2025.

Một góc Lý Sơn nhìn từ trên cao

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi giao Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư phối hợp với Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) lập quy hoạch huyện đảo theo hướng vừa bảo tồn di sản thiên nhiên hoang sơ, vừa  ứng phó với biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp trong tương lai.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các tổ chức phi Chính phủ hỗ trợ để khôi phục nguyên trạng các bãi biển hoang sơ quanh đảo, xử lý rác thải, nguồn nước sạch, nhằm phát triển lĩnh vực du lịch.

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có vị trí chiến lược quan trọng trong Quốc phòng an ninh. Tỉnh Quảng Ngãi đang lập hồ sơ đề nghị UNESSCO công nhận vùng biển Lý Sơn và vùng phụ cận là công viên địa chất toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động
Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

VOV.VN - Máy ATM được xây dựng kiên cố có khả năng chống chọi mưa bão, và được lắp đặt camera quan sát cùng hệ thống báo động chống trộm.

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

Đảo Lý Sơn có ATM đầu tiên hoạt động

VOV.VN - Máy ATM được xây dựng kiên cố có khả năng chống chọi mưa bão, và được lắp đặt camera quan sát cùng hệ thống báo động chống trộm.

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn
Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Thương hiệu Tỏi Lý Sơn: Đừng tham bát bỏ mâm
Thương hiệu Tỏi Lý Sơn: Đừng tham bát bỏ mâm

VOV.VN - Thương hiệu Tỏi Lý Sơn đang là nạn nhân của chính một bộ phận người dân Lý Sơn, vì lợi nhuận mà vận trộn tỏi nơi khác với tỏi bản địa để bán.

Thương hiệu Tỏi Lý Sơn: Đừng tham bát bỏ mâm

Thương hiệu Tỏi Lý Sơn: Đừng tham bát bỏ mâm

VOV.VN - Thương hiệu Tỏi Lý Sơn đang là nạn nhân của chính một bộ phận người dân Lý Sơn, vì lợi nhuận mà vận trộn tỏi nơi khác với tỏi bản địa để bán.

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện
100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

VOV.VN - Việc đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

VOV.VN - Việc đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.