Đám cưới tập thể dành cho 21 người phụ nữ hạnh phúc nhất

VOV.VN - Với 21 người phụ nữ khó khăn ở ĐBSCL, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt nhất – ngày họ trở thành cô dâu trong lễ cưới tập thể.

"Ngày hạnh phúc” do Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016) và kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016).

Cặp đôi khuyết tật trước ngày diễn ra lễ cưới tập thể.

Anh Đoàn Bá Tùng quê ở thành phố Cần Thơ và chị Nguyễn Thị Hoàng Yến quê ở tỉnh Hậu Giang đều là người khuyết tật hai chi dưới di chuyển rất khó khăn. Cả hai quen nhau đã 15 năm, họ về ở với nhau như vợ chồng vài năm nay và bán vé số để kiếm sống. Anh chị coi chuyện tổ chức đám cưới như một giấc mơ xa không thể với tới. Được tuyển chính thức trong danh sách cặp đôi của lễ cưới tập thể lần này, anh chị còn chưa dám tin là sự thật nên đến cận ngày cưới, họ mới báo tin để hai họ cùng vui.
Lăn lóc với cuộc đời là thế mà khi hỏi đến cảm nhận trước ngày cưới, cả hai đều ngân ngấn nước mắt vì hạnh phúc: "Do hoàn cảnh rồi cũng có nhiều cản trở, đối với người khuyết tật thì có rất là nhiều cản trở. Nhưng điều quan trọng là hai đứa vẫn thương nhau, vẫn cố gắng. Mình cũng mơ... mơ ước sẽ có một ngày... Mơ ước đó tới hôm nay thì đã thành sự thật. Mình rất là vui, mình cũng chưa hình dung được đám cưới sẽ như thế nào, sẽ long trọng thế nào, nhưng đối với những người khuyết tật thì niềm vui nó càng lớn hơn".
"Từ lúc em được chọn đến giờ cảm giác nó lâng lâng lắm, kỳ kỳ, ngộ lắm, hồi hộp lắm. Hồi nào giờ đâu có được đám cưới đâu nên đâu có biết. Mê lắm mà bây giờ mình đám cưới thì em rất là vui".
Cặp đôi khuyết tật anh Đoàn Bá Tùng và chị Nguyễn Thị Hoàng Yến là một trong 21 cặp đôi đặc biệt được Ban tổ chức lễ cưới lễ cưới tập thể thanh niên khu vực ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ lần thứ nhất tuyển chọn từ hơn 30 cặp đôi của các tỉnh, thành phố trong khu vực đăng ký. Ban tổ chức cho biết: Đây là những cặp đôi thật sự khó khăn và hội đủ điều kiện kết hôn hợp pháp để tổ chức sự kiện ngay trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Ban tổ chức hướng tới mục đích tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến nếp sống văn hóa văn minh, tiết kiệm cho giới trẻ, tôn vinh nét đẹp truyền thống của Lễ cưới Việt Nam, kêu gọi cộng đồng quan tâm, chăm lo cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. Thành công trước tiên của sự kiện là huy động được các tổ chức, doanh nghiệp cùng đồng hành để lễ cưới diễn ra thật sự thành công và chu đáo.

Đại diện Ban tổ chức - anh Huỳnh Thái Nguyên – Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức lễ cưới tập thể cho biết: sự kiện sẽ được rút kinh nghiệm và tiếp tục tổ chức tốt hơn vào những năm tiếp theo: "Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên cũng mạnh dạn là sẽ duy trì trong những năm tới, sẽ cân nhắc lại xem duy trì hàng năm hay là 2 năm/1 lần. Ban tổ chức còn có Liên đoàn lao động, Sở Văn hóa TTDL và Đài Phát thanh truyền hình, nếu các bên thống nhất với nhau thì sau lễ cưới lần thứ nhất thì chúng ta sẽ có kế hoạch lễ cưới lần thứ hai luôn để công tác vận động các cặp đôi tham gia cũng như công tác vận động tài trợ được chu đáo hơn".
“Ngày hạnh phúc” lần thứ nhất dành cho 21 cặp đôi thanh niên khó khăn khu vực ĐBSCL, trong đó 21 người vợ sẽ là những người giữ lửa, 21 người chồng sẽ là người xây đắp mái ấm. Trong ngày Phụ nữ Việt Nam, 21 người phụ nữ ấy là những người hạnh phúc nhất. Họ có cơ sở để trân trọng gia đình, để sống với niềm tin vào cộng đồng và càng nỗ lực hơn để vươn lên trong cuộc sống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những loại hoa đẹp và có lợi cho sức khỏe
Những loại hoa đẹp và có lợi cho sức khỏe

VOV.VN - Không chỉ làm không gian ngôi nhà có điểm nhấn, một số loại hoa còn có lợi cho tình thần, sức khỏe và làm thuốc chữa bệnh.

Những loại hoa đẹp và có lợi cho sức khỏe

Những loại hoa đẹp và có lợi cho sức khỏe

VOV.VN - Không chỉ làm không gian ngôi nhà có điểm nhấn, một số loại hoa còn có lợi cho tình thần, sức khỏe và làm thuốc chữa bệnh.

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary
Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, các hoạt động chào mừng đã được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary.  

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

Hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Hungary

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, các hoạt động chào mừng đã được tổ chức tại thủ đô Budapest, Hungary.  

Người phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực
Người phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực

VOV.VN - Nhìn những bước chân lên cầu thang gọn gàng, vững chắc, nếu không có chiếc gậy dẫn đường, ít ai biết được đây là bước chân của người khiếm thị.

Người phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực

Người phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực

VOV.VN - Nhìn những bước chân lên cầu thang gọn gàng, vững chắc, nếu không có chiếc gậy dẫn đường, ít ai biết được đây là bước chân của người khiếm thị.