Dâng hương tại Lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

(VOV) -Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là sáng lập viên Đảng CSVN, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ

Sáng nay (18/5), tại Thái Bình, 139 cán bộ công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 2 – năm 2013  đã dâng hương tưởng niệm và báo công trước anh linh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Sau lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm, các đại biểu đã vào thăm lăng mộ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, được nghe giới thiệu về tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Người. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng và Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động - cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần yêu nước, sự giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa cộng sản; tinh thần học tập rèn luyện không ngừng để nâng cao lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam, tích cực đào tạo cán bộ cho phong trào cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

139 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần 2
139 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần 2

(VOV) - Những cá nhân nhận giải thưởng lần này thực sự là những công nhân lao động xuất sắc.

139 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần 2

139 cá nhân nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần 2

(VOV) - Những cá nhân nhận giải thưởng lần này thực sự là những công nhân lao động xuất sắc.