Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 – 6/9/2012), ngày 3/9, Lễ dâng hương đã được tổ chức trang nghiêm và thành kính tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã đọc lời chúc văn, ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An, người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong nhằm tôn vinh, khẳng định những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga
Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Đây là lần thứ hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Chủ tịch nước tham dự APEC 2012 tại Nga

Đây là lần thứ hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị APEC sau lần đầu ở Hawaii năm 2011.

Chúng ta sẽ giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa
Chúng ta sẽ giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa

Bây giờ đến đảo thì ở đâu cũng thấy màu xanh. Ở đâu cũng thấy khí thế của người lính, của quân và dân trên đảo

Chúng ta sẽ giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa

Chúng ta sẽ giữ vững Trường Sa, Hoàng Sa

Bây giờ đến đảo thì ở đâu cũng thấy màu xanh. Ở đâu cũng thấy khí thế của người lính, của quân và dân trên đảo