Đào tạo tiếng Đức cho 125 ứng viên điều dưỡng

VOV.VN -Sau khi hoàn thành khóa học, ứng viên nào thi đạt chứng chỉ tiếng Đức B2 có thể xuất cảnh sang Đức vào tháng 9/2015. 

Sáng nay (15/9), tại trường Cao đẳng nghề ASEAN, tỉnh Hưng Yên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức lễ khai giảng khóa 2 đào tạo tiếng Đức cho 125 ứng viên điều dưỡng đi học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức.

Theo đó, 125 ứng viên điều dưỡng tham gia khóa đào tạo tiếng Đức tập trung 12 tháng tại Việt Nam do các giáo viên Viện Goethe giảng dạy. Sau khi hoàn thành khóa học, ứng viên nào thi đạt chứng chỉ tiếng Đức B2 có thể xuất cảnh sang Đức vào tháng 9/2015.

(Ảnh: Cục quản lý lao động ngoài nước)

Tại Đức, các ứng viên tiếp tục học tập 3 năm tại các trường y tế, sau đó các ứng viên tiếp tục thi và đạt được chứng chỉ quốc gia tại Đức mới có thể bắt đầu làm việc tại nước bạn.

Trước đó, thực hiện thỏa thuận với GIZ về việc đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già, năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với GIZ triển khai thực hiện thí điểm chương trình này.

Kết quả năm 2013, 100 ứng viên điều dưỡng Việt Nam đã được lựa chọn và đào tạo tiếng Đức trong nước, sau khi đạt yêu cầu các học viên này đã được đưa sang Cộng hòa liên bang Đức để học tập, thi lấy chứng chỉ quốc gia Đức để có thể làm việc trong ngành y tế nước này.

Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác này, năm nay, GIZ tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tuyển 125 ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức. Đây là chương trình đánh dấu sự phát triển trở lại quan hệ hợp tác về lao động giữa Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có nguy cơ bị Hàn Quốc đóng cửa thị trường lao động
Việt Nam có nguy cơ bị Hàn Quốc đóng cửa thị trường lao động

VOV.VN -Hàn Quốc cảnh báo điều này xảy ra nếu Việt Nam không sớm có biện pháp quyết liệt giảm tỉ lệ lao động bất hợp pháp tại nước này.

Việt Nam có nguy cơ bị Hàn Quốc đóng cửa thị trường lao động

Việt Nam có nguy cơ bị Hàn Quốc đóng cửa thị trường lao động

VOV.VN -Hàn Quốc cảnh báo điều này xảy ra nếu Việt Nam không sớm có biện pháp quyết liệt giảm tỉ lệ lao động bất hợp pháp tại nước này.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định 1596/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Đàm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định 1596/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Đàm giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Gần 3.000 lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng
Gần 3.000 lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng

Những lao động này sẽ đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên, giám sát công trường…

Gần 3.000 lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng

Gần 3.000 lao động Trung Quốc sắp vào Vũng Áng

Những lao động này sẽ đảm nhiệm các vị trí cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ thuật viên, giám sát công trường…

Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành: Lao động cần chuẩn bị tâm thế tốt
Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành: Lao động cần chuẩn bị tâm thế tốt

VOV.VN-Lao động Việt Nam có tranh thủ được cơ hội trong quá trình hội nhập rất sâu của khu vực hay không, phụ thuộc vào sự chuẩn bị tâm thế.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành: Lao động cần chuẩn bị tâm thế tốt

Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành: Lao động cần chuẩn bị tâm thế tốt

VOV.VN-Lao động Việt Nam có tranh thủ được cơ hội trong quá trình hội nhập rất sâu của khu vực hay không, phụ thuộc vào sự chuẩn bị tâm thế.