'Đặt hàng' đúng, đội ngũ trí thức Việt Nam đủ điều kiện để cống hiến

VOV.VN - "Chỉ cần Nhà nước và DN chọn đúng vấn đề, đặt hàng nhà khoa học, đội ngũ trí thức của Việt Nam có đủ điều kiện để cống hiến"

Có thể khẳng định, chính sách quan trọng nhất đối với trí thức là sự tin dùng, dân chủ, tôn trọng ý kiến riêng của mỗi người, tạo điều kiện thuận lợi cho họ phát huy hết tài năng sáng tạo. Muốn trí thức đóng góp xứng đáng cho đất nước, cần tạo được không khí cởi mở, dân chủ; trí thức được tạo môi trường và điều kiện cho sự sáng tạo.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam làm khách mời chương trình Đối thoại cuối tuần về chủ đề phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức (Ảnh: K.A)
Đồng tình với quan điểm, nhận định trên, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, bản chất của khoa học, bản chất của người trí thức là sáng tạo. Quá trình sáng tạo cần những điều kiện nhất định, đó là tiếp cận nhu cầu của xã hội, nếu người trí thức tiếp cận với nhu cầu xã hội họ sẽ được khuyến khích, cổ động để sáng tạo. Và khi sáng tạo của họ đáp ứng nhu cầu xã hội, được xã hội thừa nhận, đội ngũ trí thức càng có thêm động lực để phát triển.

Theo tinh thần này, Nghị quyết TW 6 đã đặt ra 2 yêu cầu: thứ nhất, làm thế nào để Nhà nước – những người quản lý và doanh nghiệp phải chủ động đặt hàng giới trí thức giải quyết các vấn đề trong xã hội. Người trí thức được chọn phương pháp để thực hiện những yêu cầu từ nhà quản lý và doanh nghiệp.

Dẫn chứng cho vấn đề “doanh nghiệp và Nhà nước phải chủ động đặt hàng giới trí thức”, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân kể lại câu chuyện xây dựng thủy điện Sơn La với bài toán Thủ tướng đặt ra với các nhà khoa học đó là nghiên cứu để rút ngắn thời gian thi công. Tìm lời giải cho bài toán này, các nhà khoa học đã mạnh dạn thay đổi công nghệ trong quá trình thiết kế, xây dựng hệ thống đập theo công nghệ bê tông đầm lăn cùng với sự hỗ trợ của các nhà tư vấn quốc tế đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thứ hai, phát huy sáng tạo về môi trường, hoạt động tư vấn phản biện rất quan trọng. Các tổ chức như Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, các hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức tư vấn lãnh đạo các địa phương cũng rất quan trọng. Qua hoạt động tư vấn, lãnh đạo lắng nghe và có phản hồi sẽ khuyến khích bầu không khí làm việc sáng tạo.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, không chỉ công trình Sơn La, mà những công trình khác của Việt Nam đã cho thấy năng lực sáng tạo của người Việt Nam. Đó là công trình Giàn khoan tự nâng 90m nước và Giàn khai thác khí mỏ Mộc Tinh tại Khu cảng dầu khí Vũng Tàu. Ở công trình này, chúng ta không mua nguyên thiết kế một giàn khoan đầy đủ vì chi phí lớn, mà chỉ mua thiết kế khung sau đó các nhà khoa học Việt Nam trong một đề tài cấp Nhà nước đã cụ thể hóa, và thiết kế, thi công thành công giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên. Công trình có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, kinh tế và an ninh quốc gia này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 3 nước ở châu Á và một trong 10 nước trên thế giới chế tạo được giàn khoan tự nâng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đưa ra ví dụ trên để chúng ta thấy rằng, khi chọn đúng vấn đề, doanh nghiệp hay Nhà nước đặt hàng các nhà khoa học, đội ngũ trí thức của chúng ta hoàn toàn có đủ điều kiện cống hiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nội vụ trả lời về Đề án thu hút trí thức trẻ
Bộ trưởng Nội vụ trả lời về Đề án thu hút trí thức trẻ

VOV.VN -Những dự án 600, dự án 1.000 trí thức trẻ đã thu hút sự chú ý của thanh niên, sinh viên

Bộ trưởng Nội vụ trả lời về Đề án thu hút trí thức trẻ

Bộ trưởng Nội vụ trả lời về Đề án thu hút trí thức trẻ

VOV.VN -Những dự án 600, dự án 1.000 trí thức trẻ đã thu hút sự chú ý của thanh niên, sinh viên

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm khách mời của VOV1
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm khách mời của VOV1

VOV.VN -Cùng với GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân bàn về vấn đề phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức Việt Nam

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm khách mời của VOV1

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm khách mời của VOV1

VOV.VN -Cùng với GS-TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân bàn về vấn đề phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức Việt Nam

Trí thức Việt có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng đất nước
Trí thức Việt có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng đất nước

VOV.VN -Đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1,5 triệu người, cùng với khoảng 4 triệu Việt kiều.

Trí thức Việt có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng đất nước

Trí thức Việt có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng đất nước

VOV.VN -Đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1,5 triệu người, cùng với khoảng 4 triệu Việt kiều.

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam
VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 9h30 ngày mai (20/9) trên Hệ Thời sự- chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài TNVN. 

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV đối thoại về phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 9h30 ngày mai (20/9) trên Hệ Thời sự- chính trị- Tổng hợp (VOV1), Đài TNVN. 

'Vẫn còn nhiều hạn chế trong đóng góp của đội ngũ trí thức'
'Vẫn còn nhiều hạn chế trong đóng góp của đội ngũ trí thức'

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân khiến chúng ta còn hạn chế về những đóng góp của đội ngũ trí thức đó là tỷ lệ lực lượng này chưa cao so với các nước... .

'Vẫn còn nhiều hạn chế trong đóng góp của đội ngũ trí thức'

'Vẫn còn nhiều hạn chế trong đóng góp của đội ngũ trí thức'

VOV.VN - Một trong những nguyên nhân khiến chúng ta còn hạn chế về những đóng góp của đội ngũ trí thức đó là tỷ lệ lực lượng này chưa cao so với các nước... .

“Đừng hỏi tiền ở đâu, mà hãy hỏi nguồn nhân lực ở đâu“
“Đừng hỏi tiền ở đâu, mà hãy hỏi nguồn nhân lực ở đâu“

VOV.VN - "Cần phải thay đổi tư duy, thay vì đặt câu hỏi tiền ở đâu, đầu tư ở đâu để có được sự tăng trưởng thì cần phải bắt đầu từ câu hỏi nguồn nhân lực ở đâu để thực hiện được kế hoạch đó"

“Đừng hỏi tiền ở đâu, mà hãy hỏi nguồn nhân lực ở đâu“

“Đừng hỏi tiền ở đâu, mà hãy hỏi nguồn nhân lực ở đâu“

VOV.VN - "Cần phải thay đổi tư duy, thay vì đặt câu hỏi tiền ở đâu, đầu tư ở đâu để có được sự tăng trưởng thì cần phải bắt đầu từ câu hỏi nguồn nhân lực ở đâu để thực hiện được kế hoạch đó"

Thiếu vốn, nhiều dự án của trí thức trẻ phải... “nằm chờ”
Thiếu vốn, nhiều dự án của trí thức trẻ phải... “nằm chờ”

VOV.VN -Ở Bắc Giang, hiện mới có 5 dự án được triển khai và phát huy tốt hiệu quả, còn gần 10 dự án đang phải chờ vì thiếu vốn

Thiếu vốn, nhiều dự án của trí thức trẻ phải... “nằm chờ”

Thiếu vốn, nhiều dự án của trí thức trẻ phải... “nằm chờ”

VOV.VN -Ở Bắc Giang, hiện mới có 5 dự án được triển khai và phát huy tốt hiệu quả, còn gần 10 dự án đang phải chờ vì thiếu vốn

Đồng hành với trí thức trẻ
Đồng hành với trí thức trẻ

VOV.VN -Ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600: Chúng tôi sẽ có chương trình hỗ trợ các em về tầm nhìn.

Đồng hành với trí thức trẻ

Đồng hành với trí thức trẻ

VOV.VN -Ông Vũ Đăng Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600: Chúng tôi sẽ có chương trình hỗ trợ các em về tầm nhìn.