Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn thăm, chúc mừng VOV

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân dịp 21/6.

Sáng 16/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn đã tới thăm Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2016), khởi đầu chuyến thăm 4 đơn vị báo chí là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ

Đến thăm Đài TNVN, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đài TNVN là cơ quan báo chí duy nhất ở Việt Nam có đủ 4 loại hình báo chí: báo nói, báo hình, báo điện tử, báo in.

Thời gian qua, Bộ TT&TT cùng với Đài TNVN đã duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện tốt trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí của Bộ, cũng như cho hoạt động của Đài.

Bộ trưởng đề xuất thời gian tới, Đài TNVN và Bộ TT&TT sẽ tiếp tục ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời bày tỏ mong muốn Đài TNVN phát huy thế mạnh của mình, đạt nhiều thành tích tốt hơn nữa.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp gỡ

Cảm ơn Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chọn Đài TNVN là đơn vị đầu tiên đến thăm nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ: “Trong hoạt động nghiệp vụ, lãnh đạo Đài TNVN luôn quán triệt các cán bộ biên tập viên, phóng viên về mặt thông tin; phải chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam. Thông tin luôn phải đảm bảo tính định hướng cao, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tính nhân văn; không đi vào thông tin có tính chi tiết, vụn vặt”.

Ông Nguyễn Thế Kỷ cũng nhấn mạnh, trong quá trình tiếp bước đi lên, đổi mới, hướng đến mô hình tập đoàn truyền thông đa phương tiện, đa loại hình, Đài TNVN cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là công tác tổ chức lại bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ từ lãnh đạo Đài đến các ban, phòng, đổi mới tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phát thanh truyền hình...

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ mong Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và ngành TT&TT quan tâm giúp đỡ để Đài TNVN có những bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Cơ quan thường trú VOV
Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Cơ quan thường trú VOV

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện nhiều sở ban ngành đã đến thăm Cơ quan thường trú VOV tại TP HCM.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Cơ quan thường trú VOV

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Cơ quan thường trú VOV

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện nhiều sở ban ngành đã đến thăm Cơ quan thường trú VOV tại TP HCM.

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an
VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV.VN -Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống sản xuất truyền dẫn phát sóng của VOV

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV ký kết hợp tác với Bộ Công an

VOV.VN -Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND, bảo vệ an toàn an ninh hệ thống sản xuất truyền dẫn phát sóng của VOV

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

VOV.VN - Sáng 16/6, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tới thăm VOV nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

VOV.VN - Sáng 16/6, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tới thăm VOV nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)