Chính thức bàn giao Kênh Truyền hình Quốc hội về Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Chiều nay (20/10), tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra lễ bàn giao kênh Truyền hình Quốc hội về Văn phòng Quốc hội.

Tham dự lễ bàn giao, có ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng – Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các Phó Tổng giám đốc Vũ Hải, Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng, cùng các lãnh đạo, cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội,  Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký kết bàn giao.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Quốc hội công khai, minh bạch, gần gũi với dân; trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Quốc hội, Đài tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan, ngày 18/8/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 427/2017, giao Văn phòng Quốc hội tiếp nhận nguyên trạng Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam từ Đài Tiếng nói Việt Nam và đổi tên thành Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đến nay, các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam và Văn phòng Quốc hội đã thực hiện bàn giao xong hồ sơ về tổ chức lao động, tài sản, tổ chức Đảng, các đoàn thể.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tại buổi lễ. 


“Sau gần 3 năm hoạt động, Kênh Truyền hình Quốc hội đã hoạt động hiệu quả và không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để đạt được những kết quả như hiện nay, kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ cả về nhân lực, vật lực của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam”, ông Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ. 

Bên cạnh đó, ông Phúc cũng hy vọng trong thời gian tới Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Đài Tiếng nói Việt Nam để tăng cường thông tin, tuyên truyền hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, trong gần 3 năm qua, Kênh Truyền hình Quốc hội đặt tại Đài Tiếng nói Việt Nam đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam vun đắp, chăm chút từ những ngày đầu tiên. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đã nỗ lực dành mọi nguồn lực từ đội ngũ phóng viên, đến trang thiết bị máy móc, tạo điều kiện cho Kênh Truyền hình Quốc hội phát triển. Tuy vậy, sau 3 năm, đến nay kênh  vẫn còn nhiều khó khăn. 

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng rằng, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Quốc hội.


Ông Nguyễn Thế Kỷ mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ không chỉ về nhân lực, bộ máy, máy móc thiết bị và cả điều kiện hoạt động cho Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

“Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi sẽ hợp tác, cùng nhau giúp đỡ, coi Kênh Truyền hình Quốc hội trước đây là thành viên, hiện tại là đồng nghiệp của mình. Trong mọi vấn đề, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam bằng tất cả khả năng có thể của mình”, ông Kỷ nói.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ có nhiều sự phát triển hơn nữa trong tương lai./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới để phát triển
Ông Nguyễn Thế Kỷ: Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới để phát triển

VOV.VN - 72 năm qua, VOV luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, điển hình là việc xây dựng mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới để phát triển

Ông Nguyễn Thế Kỷ: Đài Tiếng nói Việt Nam đổi mới để phát triển

VOV.VN - 72 năm qua, VOV luôn là cơ quan báo chí đi đầu trong việc đổi mới, sáng tạo, điển hình là việc xây dựng mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Đài Tiếng nói Việt Nam - 72 năm đồng hành cùng đất nước
Đài Tiếng nói Việt Nam - 72 năm đồng hành cùng đất nước

VOV.VN - Những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) luôn tự hào về bề dày truyền thống xây dựng và phát triển trong suốt 72 năm qua. 

Đài Tiếng nói Việt Nam - 72 năm đồng hành cùng đất nước

Đài Tiếng nói Việt Nam - 72 năm đồng hành cùng đất nước

VOV.VN - Những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) luôn tự hào về bề dày truyền thống xây dựng và phát triển trong suốt 72 năm qua. 

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam
Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Là cận vệ của Bác Hồ, ông Chiến cũng kiêm luôn việc ghi nhận tin tức trên Đài cho Bác và đặc biệt là tháp tùng Bác đến Đài trong những sự kiện quan trọng.

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

Vị thính giả đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Là cận vệ của Bác Hồ, ông Chiến cũng kiêm luôn việc ghi nhận tin tức trên Đài cho Bác và đặc biệt là tháp tùng Bác đến Đài trong những sự kiện quan trọng.

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập
Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể,...

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

Đài Tiếng nói Việt Nam cảm ơn nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập

VOV.VN -Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể,...