Lãnh đạo Lào đánh giá cao vai trò, vị trí của Đài Tiếng Nói Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm và làm việc  của Đoàn đại biểu VOV có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác giữa VOV với Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Sáng nay (21/11), tại Phủ Thủ tướng Chính phủ Lào ở thủ đô Vientiane, ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lào đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đài TNVN (VOV) do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18-21/11.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự buổi tiếp.

Thủ tướng Lào tiếp thân mật Tổng Giám đốc VOV.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ chân thành cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisoulith dành thời gian tiếp đoàn, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và thắm tình anh em mà phía Lào dành cho đoàn. 

Báo cáo với Thủ tướng Thongloun Sisoulith về kết quả hợp tác trong thời gian qua giữa VOV và Đài Phát thanh Quốc gia Lào, theo đó, hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền trong các sự kiện lớn của hai nước, đặc biệt là các sự kiện trong năm Hữu nghị và đoàn kết Việt Nam-Lào 2017...

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói: "Chúng tôi rất xúc động khi Thủ tướng nhắc lại mối quan hệ hợp tác gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa Đài TNVN và Đài Pa thét Lào, sau này là Đài PTQG Lào. Thủ tướng còn nhắc đến cả những  địa danh, những con người gắn bó với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai Đài. Với tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em như trong một nhà, các cơ quan báo chí của Việt Nam, trong đó có Đài TNVN cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa để cùng hợp tác, hỗ trợ các đồng nghiệp báo chí phát thanh - truyền hình của Lào để cùng nhau phát triển tốt hơn. Bằng tình cảm và trách nhiệm, tới đây Đài TNVN sẽ cố gắng quan tâm đầu tư vào Đài PTQG Lào, triển khai với tinh thần anh em. Tất cả các nội dung hợp tác sẽ được đẩy lên một cách nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả".

Tổng Giám đốc VOV khẳng định trong thời gian tới, VOV sẽ làm hết khả năng để giúp đào tạo cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên và quản lý cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào, đồng thời giúp Đài phát thanh Lào nâng cấp một số trang thiết bị phát thanh, truyền dẫn phát sóng phát thanh và truyền hình trong phạm vi khả năng của VOV. 

Tổng Giám đốc VOV tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Lào.

Tổng Giám đốc VOV cho rằng, năm 2018 là Năm Du lịch của Lào, trên tinh thần đồng chí anh em, trên cơ sở quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Đài, VOV sẽ sử dụng các phương tiện tuyên truyền của Đài để giúp quảng bá vẻ đẹp về đất nước con người, cũng như những phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân Lào.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã nhắc lại truyền thống hợp tác và sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Đài phát thanh Lào trong thời kỳ hai nước đấu tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như sau hòa bình lập lại.

Thủ tướng nói: "Tôi đánh giá cao hợp tác giữa hai Đài phát thanh Quốc gia. Phát thanh luôn có tầm quan trọng đối với cả hai nước chúng ta, và sự hợp tác này đã có từ rất lâu đời. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này, các đồng chí đã trao đổi, dành cho Đài phát thanh Quốc gia Lào sự giúp đỡ chân tình quý báu, hiệu quả bởi hiện ở Lào người dân nghe Đài vẫn là chủ yếu; trong thời đại thông tin vũ bão của thế kỷ 21, phát thanh vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tuyên truyền và quảng bá thông tin, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu và vùng xa". 

Thủ tướng Lào nhấn mạnh trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tiếp tục sử dụng phát thanh làm công cụ để tuyên truyền, xuyên tạc quan hệ hai nước, hai Đài phát thanh quốc gia cần tiếp tục tăng cường hợp tác sản xuất ra các chương trình hay, hấp dẫn nhằm thu hút người nghe đài, làm thế nào để bên cạnh truyền hình và các mạng xã hội, phát thanh vẫn là một nhu cầu không thể thiếu của người dân hai nước. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ hiệu quả của VOV dành cho Đài Phát thanh Quốc gia Lào trong thời gian qua, khẳng định điều này không chỉ góp phần thắt chặt hơn quan hệ giữa hai đài, mà còn giữa hai nước Lào và Việt Nam anh em. 

Sáng cùng ngày, Đoàn Đại biểu VOV đã đến chào xã giao đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào.

Tổng Giám đốc VOV đến chào xã giao đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune.

Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ báo cáo đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune về cơ cấu, nhiệm vụ cũng như sự phát triển với 4 loại hình truyền thông của VOV hiện nay cũng như kết quả làm việc giữa Đoàn đại biểu VOV với Đoàn đại biểu Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, với tinh thần vừa là đồng chí vừa là anh em, VOV sẽ dành sự giúp đỡ cao nhất có thể đối với Đài Phát thanh Quốc gia Lào, từ việc giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực quản lý, đào tạo về chuyên gia kỹ thuật cũng như nội dung các chương trình phát thanh.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cho biết, hai Đảng đều coi trọng, nêu cao công tác tư tưởng chính trị trong việc tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông, trong đó một trong những cơ quan tuyên truyền quan trọng nhất là VOV và Đài Phát thanh Quốc gia Lào. Vì vậy hiện nay đối mặt với những thách thức to lớn là các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh, hai Đài cần phải nêu cao vai trò tiên phong trong việc tiếp tục tuyên truyền các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, làm thế nào để người dân hai nước tiếp cận kịp thời và đầy đủ các thông tin chính thống.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào cho rằng, chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn đại biểu VOV có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự hợp tác ngày càng phát triển giữa ngành phát thanh cũng như giữa VOV với Đài Phát thanh Quốc gia Lào; hiện nay công tác tư tưởng chính trị cần được chú trọng hơn nữa và đề nghị VOV tiếp tục giúp Đài Phát thanh Quốc gia Lào không những về đào tạo nhân sự, xây dựng cơ sở vật chất mà còn xây dựng các chương trình phát thanh có ý nghĩa, làm cho người dân hai nước hiểu biết sâu hơn nữa về mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune cũng đề nghị VOV hỗ trợ giúp đỡ Lào trong việc quảng bá Năm Du lịch Lào 2018 cũng như tuyên truyền các hoạt động của Lào trên các phương tiện truyền thông của VOV./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình giữa Đài TNVN và Kantele
Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình giữa Đài TNVN và Kantele

VOV.VN -  Lễ ký kết hợp đồng sản xuất chương trình truyền hình giải trí giữa Đài TNVN và Tập đoàn Truyền thông Kantele, Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình giữa Đài TNVN và Kantele

Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình giữa Đài TNVN và Kantele

VOV.VN -  Lễ ký kết hợp đồng sản xuất chương trình truyền hình giải trí giữa Đài TNVN và Tập đoàn Truyền thông Kantele, Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội.

Khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên, Sơn La
Khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên, Sơn La

VOV.VN -Sáng nay (3/9), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên (Sơn La).  

Khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên, Sơn La

Khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên, Sơn La

VOV.VN -Sáng nay (3/9), huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành trạm phát sóng FM Đài TNVN tại huyện Phù Yên (Sơn La).  

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN
Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN

VOV.VN - Chiều nay (19/9), tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN

VOV.VN - Chiều nay (19/9), tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với Đài TNVN.

Đoàn công tác của Đài TNVN làm việc với tỉnh Hà Giang
Đoàn công tác của Đài TNVN làm việc với tỉnh Hà Giang

VOV.VN - Đoàn công tác VOV đã thông báo với tỉnh Hà Giang về kết quả khảo sát địa điểm xây dựng Trạm phát sóng FM tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì.

Đoàn công tác của Đài TNVN làm việc với tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác của Đài TNVN làm việc với tỉnh Hà Giang

VOV.VN - Đoàn công tác VOV đã thông báo với tỉnh Hà Giang về kết quả khảo sát địa điểm xây dựng Trạm phát sóng FM tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì.