Tổng Giám đốc VOV thăm cơ quan thường trú tại Tây Nguyên

VOV.VN -Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị đoàn kết, hỗ trợ nhau, cùng nhau xây dựng VOV thành tổ hợp truyền thông phát triển mạnh trong thời đại mới.

Hôm nay (23/4), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài TNVN (VOV) Nguyễn Thế Kỷ đến thăm và làm việc với một số đơn vị trực thuộc VOV thường trú tại khu vực Tây Nguyên.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ đã đến thăm Đài Phát sóng phát thanh tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng thường trú Kênh truyền hình Quốc hội tại Tây Nguyên và Cơ quan thường trú VOV tại Tây Nguyên, nghe báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong thời gian qua.

Riêng cơ quan thường trú Tây Nguyên, hiện có hơn 60 cán bộ, viên chức. Trong công tác tuyên truyền, từ khi thành lập đến nay không để xảy ra sai sót về đường lối, quan điểm. Chất lượng nội dung tin bài luôn được nâng lên rõ rệt.

Cùng với bộ máy hoạt động ở tỉnh Đắk Lắk, cơ quan còn cử phóng viên thường trú tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Nông. Chính vì vậy, các sự kiện, vấn đề xảy ra tại các tỉnh đều được cập nhật, đầy đủ trên làn sóng phát thành và các phương tiện truyền thông của VOV.

Bình quân mỗi năm, cơ quan thực hiện hơn 1.300 tin bài, phóng sự để cung cấp cho các hệ phát thanh, Báo điện tử VOV, Kênh truyền hình VOV, Kênh truyền hình Quốc hội và báo Tiếng nói Việt Nam. Hầu như năm nào cơ quan cũng có tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia, mỗi kỳ Liên hoan phát thanh toàn quốc đều đạt giải cao.

Cùng với nhiệm vụ thường trú, Cơ quan thường  VOV tại Tây Nguyên hiện sản xuất, phát sóng 6 chương trình phát thanh dân tộc thiểu số tại chỗ, gồm ÊĐê, Jarai, Bana, Sê-đăng, K’ho và M’Nông. Các chương trình này liên tục được cải tiến nâng cao chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn nghe đài là bà con các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. 

Nói chuyện với toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị thường trú của VOV tại khu vực Tây Nguyên trong không khí thân tình, cởi mở, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ vui mừng vì lần đầu tiên đến thăm. Tổng Giám đốc đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh sự đồng ý về mặt chủ trương một số kiến nghị của Cơ quan thường VOV tại Tây Nguyên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Đài tại khu vực này cần phải triệt để thực hành tiết kiệm, sử dụng tài chính có hiệu quả và tinh giảm bộ máy; cùng nhau đoàn kết, phấn đấu để thực hiện mục tiêu đưa VOV trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện phát triển trong thời đại mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng sự phát thanh: Yếu tố bất ngờ làm nên giá trị tác phẩm
Phóng sự phát thanh: Yếu tố bất ngờ làm nên giá trị tác phẩm

VOV.VN -Diễn giả- nhà báo nổi tiếng người Anh, ông Ben Williams cho rằng để làm một phóng sự phát thanh hay, quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ. 

Phóng sự phát thanh: Yếu tố bất ngờ làm nên giá trị tác phẩm

Phóng sự phát thanh: Yếu tố bất ngờ làm nên giá trị tác phẩm

VOV.VN -Diễn giả- nhà báo nổi tiếng người Anh, ông Ben Williams cho rằng để làm một phóng sự phát thanh hay, quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ. 

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII
Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với những người tham dự.

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

Những ấn tượng khó quên tại LHPT toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII đã kết thúc và để lại nhiều ấn tượng khó quên đối với những người tham dự.

Tổng Giám đốc VOV: Truyền thông hiện đại - Nội dung là trái tim
Tổng Giám đốc VOV: Truyền thông hiện đại - Nội dung là trái tim

VOV.VN - TGĐ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Luôn luôn coi nội dung hấp dẫn, bổ ích là những tài sản đắt giá, quý hiếm và làm nên thương hiệu VOV.  

Tổng Giám đốc VOV: Truyền thông hiện đại - Nội dung là trái tim

Tổng Giám đốc VOV: Truyền thông hiện đại - Nội dung là trái tim

VOV.VN - TGĐ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Luôn luôn coi nội dung hấp dẫn, bổ ích là những tài sản đắt giá, quý hiếm và làm nên thương hiệu VOV.