VOV2 chính thức phát sóng trên tần số FM 96.5 tại TP HCM

VOV.VN - Từ hôm nay, thính giả tại TP HCM và các tỉnh lân cận có thể nghe được các chương trình phát thanh của Hệ VOV2 trên tần số FM96.5 Mhz.

Sáng 26/8, tại Đài Phát sóng Quán Tre, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ bấm nút phát sóng Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2) trên sóng FM 96.5 MHz. Đây là một bước cụ thể triển khai hợp tác tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu ấn nút phát sóng Hệ VOV2 trên sóng FM 96.5 MHz

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo các hệ, cơ quan thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đúng 9h, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải và các vị đại biểu đã bấm nút, chính thức phát sóng Hệ Văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2) trên sóng FM 96.5 MHz.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại buổi lễ

Từ hôm nay, thính giả tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có thể nghe được các chương trình phát thanh của Hệ VOV2 trên tần số FM96.5 Mhz, bên cạnh tần số quen thuộc AM 558 Khz.

Như vậy, VOV đã phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận 6 kênh FM, gồm: Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp (VOV1) tần số 94Mhz, Hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo (VOV2) tần số 96.5 Mhz, Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí (VOV3) tần số 104,5 Mhz, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia (VOV5) tần số 105,7Mhz; Kênh Giao thông Quốc gia tần số 91 Mhz, Kênh phát thanh tiếng Anh 24/7 tần số 104Mhz.

Thính giả có thể nghe các chương trình của Đài bằng radio truyền thống và trên internet, mobile phone và các phương tiện giao thông khác…với chất lượng âm thanh cao. Đây là một bước cụ thể triển khai hợp tác tuyên truyền giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa được ký kết vào hôm qua (25/8).

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: “Việc đưa máy phát sóng Hệ FM VOV2 vào hoạt động là một cách hiện thực hóa, sinh động hóa chương trình ký kết giữa hai bên. Như vậy, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam có tất cả các kênh được phủ sóng bằng FM rất tốt, máy phát sóng tần suất cao. Không chỉ thành phố mà các tỉnh lân cận cũng có thể nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao Huy hiệu cho Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Đức Hải

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông uy tín, thông tin chính xác, nhanh và đầy đủ.

Ông Phạm Đức Hải chúc Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của mình, luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Trong thời gian tới, mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục có sự phối hợp tốt với Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động tuyên truyền, cụ thể là phối hợp với Hội đồng nhân dân Thành phố trong vai trò là cầu nối giữa cử tri với Hội đồng nhân dân Thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi
Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

VOV.VN - Lớp học dột nát, xiêu vẹo, nhà vệ sinh cũng chỉ là tạm bợ, đồ dùng trang thiết bị thiếu thốn, đồ chơi ngoài trời là tảng đá đã được trượt nhẵn thín...

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

VOV.VN - Lớp học dột nát, xiêu vẹo, nhà vệ sinh cũng chỉ là tạm bợ, đồ dùng trang thiết bị thiếu thốn, đồ chơi ngoài trời là tảng đá đã được trượt nhẵn thín...

VOV và UBND TP HCM ký kết hợp tác thông tin
VOV và UBND TP HCM ký kết hợp tác thông tin

VOV.VN - Theo biên bản ký kết, UBND TP HCM sẽ tạo điều kiện cho phóng viên VOV hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn đúng theo qui định pháp luật.

VOV và UBND TP HCM ký kết hợp tác thông tin

VOV và UBND TP HCM ký kết hợp tác thông tin

VOV.VN - Theo biên bản ký kết, UBND TP HCM sẽ tạo điều kiện cho phóng viên VOV hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn đúng theo qui định pháp luật.

Đã đến lúc VOV phải thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt
Đã đến lúc VOV phải thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt

VOV.VN - Tư duy cần phải thay đổi… Thay đổi ở đây là thay đổi về cách tiếp cận thông tin và đưa thông tin đến thính giả, khán giả, độc giả.

Đã đến lúc VOV phải thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt

Đã đến lúc VOV phải thay đổi mạnh mẽ và quyết liệt

VOV.VN - Tư duy cần phải thay đổi… Thay đổi ở đây là thay đổi về cách tiếp cận thông tin và đưa thông tin đến thính giả, khán giả, độc giả.

VOV luôn dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sỹ quân đoàn 4
VOV luôn dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sỹ quân đoàn 4

VOV.VN - VOV luôn dành cho Quân đoàn tình cảm đặc biệt, hỗ trợ giúp Quân đoàn kịp thời đưa tin, bài phát sóng trên các phương tiện của Đài.

VOV luôn dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sỹ quân đoàn 4

VOV luôn dành tình cảm đặc biệt cho các chiến sỹ quân đoàn 4

VOV.VN - VOV luôn dành cho Quân đoàn tình cảm đặc biệt, hỗ trợ giúp Quân đoàn kịp thời đưa tin, bài phát sóng trên các phương tiện của Đài.