Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

VOV.VN -Hiện vẫn còn hàng chục ngàn người già cô đơn tại hơn 100 trung tâm bảo trợ xã hội cần được quan tâm, chăm sóc…

Sáng 28/9, tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm "Trái tim cao quý". Chương trình do Quỹ Nhân ái người cao tuổi phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 và các cơ quan liên quan tổ chức. Dự chương trình có ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam; bà Cù Thị Hậu, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam cùng đại diện nhiều ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội.

Khai mạc chương trình, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình “Trái tim cao quý” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội người cao tuổi Việt Nam bảo trợ và chỉ đạo nhằm nâng cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, các cụ cao niên, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền, tôn vinh, ghi nhận những tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động tích cực vì sự phát triển của cộng đồng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Các tiết mục nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc đi cùng năm tháng, những ca khúc đầy tình thương yêu và đạo hiếu ở đời.

Ông Đàm Hữu Đắc cho rằng, trong không khí chào mừng ngày Người Cao tuổi Việt Nam (1/10), người cao tuổi Việt Nam hết sức vui mừng vì sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi không ngừng được nâng cao. Cùng với đó, Luật người cao tuôi đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa XII, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giao đoạn 2012-2020 với những chỉ tiêu rất cụ thể, phản ánh toàn diện các hoạt động liên quan đến người cao tuổi, Hội người Cao tuổi nhằm phát huy vị trí, vai trò của người cao tuổi trong đời sống, xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với nguồn lực từ Nhà nước, công tác xã hội hóa đã tranh thủ nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ chăm sóc và phát huy người cao tuổi trong xã hội được đề cao.

Hiện cả nước có hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã phối hợp với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, Quỹ Người Cao tuổi tổ chức các đoàn thăm hỏi, tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội, tổ chức hội trại lạc thao, đêm nghệ thuật vì người cao tuổi cho 800 cụ tại Huế và tặng quà các cụ cao niên có hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương Yên Bái, Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình, Huế, Quảng Bình… với 1.200 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, tọa đàm "Trái tim cao quý", các đại biểu được xem chương trình nghệ thuật đặc biệt với những ca khúc đi cùng năm tháng, những ca khúc đầy tình thương yêu và đạo hiếu ở đời.

Nhân dịp này, Chương trình phối hợp cùng Cổng thông tin nhân đạo Quốc Gia 1400 và các cơ quan liên quan kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có những hành động cụ thể, chia sẻ, quan tâm đến các cụ có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và hàng chục ngàn người già cô đơn tại hơn 100 trung tâm bảo trợ xã hội ở các địa phương trên cả nước. 

Các cá nhân và tổ chức có thể ủng hộ thông qua hình thức nhắn tin với cú pháp NA gửi 1403 (6.000 đồng/sms). Thời gian tiếp nhận tin nhắn bắt đầu từ 0h ngày 25/9/2013 đến 12h ngày 25/11/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp
Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV2 từ 9h30 ngày 15/8.

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

Người cao tuổi và bệnh huyết áp thấp

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV2 từ 9h30 ngày 15/8.

Trực tiếp trên VOV2: Tư vấn bệnh suy giáp ở người cao tuổi
Trực tiếp trên VOV2: Tư vấn bệnh suy giáp ở người cao tuổi

VOV.VN - Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi tới số máy 043.826.5656 và 043.826.55.66 để được tư vấn.

Trực tiếp trên VOV2: Tư vấn bệnh suy giáp ở người cao tuổi

Trực tiếp trên VOV2: Tư vấn bệnh suy giáp ở người cao tuổi

VOV.VN - Quý vị và các bạn quan tâm có thể gọi tới số máy 043.826.5656 và 043.826.55.66 để được tư vấn.

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon
Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Khó ngủ, mất ngủ là rối loạn thường gặp ở người cao tuổi, do nhiều nguyên nhân, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. 

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Giúp người cao tuổi có giấc ngủ ngon

Khó ngủ, mất ngủ là rối loạn thường gặp ở người cao tuổi, do nhiều nguyên nhân, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. 

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chăm sóc người cao tuổi
Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chăm sóc người cao tuổi

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các Bộ, ngành triển khai thực hiện các đề án, tổ chức chăm sóc người cao tuổi.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chăm sóc người cao tuổi

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chăm sóc người cao tuổi

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các Bộ, ngành triển khai thực hiện các đề án, tổ chức chăm sóc người cao tuổi.

Tư vấn: Phòng ngừa biến chứng tiểu đường ở người cao tuổi
Tư vấn: Phòng ngừa biến chứng tiểu đường ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên sóng VOV 2 từ 9h30 ngày 29/8.

Tư vấn: Phòng ngừa biến chứng tiểu đường ở người cao tuổi

Tư vấn: Phòng ngừa biến chứng tiểu đường ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình trực tiếp trên sóng VOV 2 từ 9h30 ngày 29/8.

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi
Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 12/9.

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

Tư vấn trực tiếp: Bổ sung canxi hợp lý ở người cao tuổi

VOV.VN - Chương trình phát trực tiếp trên VOV2 từ 9h30 ngày 12/9.

Phạt tiền ai cản trở người cao tuổi kết hôn
Phạt tiền ai cản trở người cao tuổi kết hôn

(VOV) - Cùng với đó, người vi phạm buộc phải xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu…

Phạt tiền ai cản trở người cao tuổi kết hôn

Phạt tiền ai cản trở người cao tuổi kết hôn

(VOV) - Cùng với đó, người vi phạm buộc phải xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu…

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng
Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

(VOV) - Hiện có hơn 1,4 triệu người cao tuổi trong cả nước được trợ cấp hàng tháng, hàng nghìn người hưởng bảo hiểm y tế...

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

Hơn 1,4 triệu người cao tuổi được trợ cấp hàng tháng

(VOV) - Hiện có hơn 1,4 triệu người cao tuổi trong cả nước được trợ cấp hàng tháng, hàng nghìn người hưởng bảo hiểm y tế...

Việt Nam và Campuchia chia sẻ chăm sóc người cao tuổi
Việt Nam và Campuchia chia sẻ chăm sóc người cao tuổi

(VOV) -Việt Nam mong cùng với Campuchia hợp tác hoàn thiện tổ chức hệ thống hội người cao tuổi ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Việt Nam và Campuchia chia sẻ chăm sóc người cao tuổi

Việt Nam và Campuchia chia sẻ chăm sóc người cao tuổi

(VOV) -Việt Nam mong cùng với Campuchia hợp tác hoàn thiện tổ chức hệ thống hội người cao tuổi ở các cấp từ Trung ương đến địa phương.