ĐBSCL: Lũ lên cao, vùng đầu nguồn thiệt hại nặng nề

Hiện áp lực của lũ đang rất mạnh và nhiều tuyến đê khác ở vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp có thể bị vỡ bất cứ lúc nào.  

Nước lũ ở các huyện đầu nguồn tiếp tục lên nhanh với cường suất từ 5 - 15cm/ngày. Hàng loạt tuyến đê ở Đồng Tháp đang chịu sự đe dọa nghiêm trọng, buộc phải gia cố liên tục bất kể ngày đêm. Đáng lo ngại là nhiều tuyến đê ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, thị xã Hồng Ngự chỉ còn cách mực nước lũ khoảng 0,1 - 0,3m, nguy cơ bị vỡ xảy ra bất cứ lúc nào.

Trước tình hình nước lũ lên nhanh gây ngập một số tuyến quốc lộ, tỉnh và huyện lộ, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo khẩn cấp về việc hạn chế tải trọng đối với các phương tiện lưu thông trên địa bàn. Trong đó, hạn chế xe có tải trọng trên 10 tấn trên các tuyến quốc lộ 30 đoạn từ Khu công nghiệp Trần Quốc Toản đến ngoại ô thị xã Hồng Ngự; các tuyến tỉnh lộ nối các huyện phía Bắc, ĐT 848 đoạn từ phà Cao Lãnh đến ranh giới tỉnh An Giang.

Tuyến ĐT 844 đoạn từ An Long đến Tam Nông cấm ô tô trên 4 chỗ ngồi lưu thông. Các tuyến đường nông thôn phía Bắc sông Tiền chỉ cho phép mô tô 2 bánh lưu thông. Đối với đường thủy, ngành đã yêu cầu chính quyền các địa phương lắp đặt tín hiệu ở các khu vực có nước chảy xiết, giảm tải 25% đối với các phương tiện bến khách ngang sông, trang bị phao cứu hộ và áo phao cho người sử dụng phương tiện thủy và hành khách.

Hàng nghìn người dân cùng bộ đội, công an được huy động cứu đê

Ông Nguyễn Minh Chí, Trưởng phòng An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Chúng tôi đã lập tổ phòng chống lụt bão để nắm bắt thông tin nhanh và đưa lực lượng đến sửa đường kịp thời cho việc đi lại”.

Đến đầu giờ sáng 30/9, mực nước tại huyện Tân Hồng là trên 5,50 m. Mực nước lên nhanh và dâng cao đã làm cho hàng trăm hộ dân sống trong vùng ngập nước ở các xã của huyện Tân Hồng cần phải di dời gấp. Tại hai xã Bình Phú và Tân Hộ Cơ có hơn 900 hộ dân đã được di dời đến nơi ở an toàn. Những hộ này được bố trí tạm vào ở trên cụm tuyến dân cư, các khu vực gò cao hoặc mượn tạm đất của người dân. Trong khi đó, các hộ dân khác kê kích, chằng chống nhà cửa đề phòng gió lốc.

Hiện cả chục nghìn người ở các huyện đầu nguồn vẫn đang dồn sức để chống chọi với lũ lớn. Một dân quân đang tham gia bảo vệ tuyến đê bảo vệ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng nói: “Mọi người đều cố gắng hết sức để bảo vệ đê, bởi đê bảo vệ thị trấn, huyện Tân Hồng”.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay đe dọa nhiều tuyến đê tại một số nơi trong tỉnh, đặc biệt là tại huyện Tân Hồng, ngoài các lực lượng công an, quân đội, dân quân, Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng chống lụt bão. 200 đoàn viên, thanh niên của các đơn vị Đại học Đồng Tháp, Đoàn khối các cơ quan, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã lên đường giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, gia cố đê bao xung yếu bảo vệ lúa và tài sản của người dân…

Tại Đồng Tháp, trong lúc nỗ lực gia cố các tuyến đê bao xung yếu tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, một chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống chữa cháy Công an tỉnh bất ngờ bị cây to rơi trúng làm gãy chân. Sau đó đã được đồng đội đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu kịp thời.

Bên cạnh hàng nghìn ha lúa thu đông bị thiệt hại, sự cố các tuyến đê bao bị vỡ ở thị xã Hồng Ngự, huyện Tân Hồng vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các diện tích, ao hầm nuôi thủy sản có giá trị kinh tế lớn. Một ao nuôi cá tra giống 3.000 m2 ở địa phương này đã bị cuốn trôi. Hơn 6 tấn cá tra giống, trị giá hơn 200 triệu đồng của một hộ dân hòa chung biển nước mênh mông khi chỉ còn một ngày nữa là thu hoạch. Trong tình thế cấp bách, không lường được trước này, nhiều hộ nuôi thủy sản còn lại đang tập trung tìm mọi biện pháp để bảo vệ, hạn chế thiệt hại.

Có thể nói, hiện áp lực của lũ đang rất mạnh và nhiều tuyến đê khác ở vùng đầu nguồn có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Do vậy, ngoài sự huy động tổng lực cứu đê bao thì mỗi gia đình, hộ sản xuất cần chủ động hơn nữa để bảo vệ, gia cố các khu vực nuôi trồng thủy sản, lúa vụ 3, hoa màu, vườn cây ăn trái, qua đó giảm bớt những tổn thất và thiệt hại đến tính mạng, tài sản của chính bản thân, gia đình mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên