Đề nghị điều tra vụ việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng

VOV.VN - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Công an điều tra vụ việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng.

(Ảnh minh họa: Vietnamnet)

Ngày 15/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 582/BTNMT-TCMT gửi Bộ Công an đề nghị điều tra vụ việc phóng sinh sinh vật ngoại lai vào sông Hồng tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Theo thông tin của các cơ quan truyền thông, vào ngày 05/02/2017, tại bến sông trước cửa đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một lượng lớn cá đã được phóng sinh, trong đó có loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại. Tuy nhiên, thông tin từ các phương tiện thông tin và báo cáo của cơ quan chức năng của Hà Nội (Chi cục Thủy sản) chưa thống nhất về nguồn gốc, chủng loại, khối lượng cá được phóng sinh, do vậy, đang gây hoang mang trong dư luận và người dân về ảnh hưởng của việc phóng sinh các loài ngoại lai vào môi trường tự nhiên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai công tác nghiệp vụ để xác định rõ các thông tin liên quan đến vụ việc nêu trên và xử lý theo quy định đối với trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật./.

Việc phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại hoặc có nguy cơ xâm hại là trái với quy định của pháp luật hiện hành:

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (tại Khoản 1 Điều 52) quy định: "Việc nuôi trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại chỉ được tiến hành sau khi có kết quả khảo nghiệm loài ngoại lai đó không có nguy cơ xâm hại đối với đa dạng sinh học và được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép".

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tại Khoản 2 Điều 43): "Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn vì mục đích thương mại, trong trường hợp kiểm soát được sự phát triển, lây lan của chúng và chưa gây ra thiệt hại". Đối với các hành vi nuôi, lưu giữ, vận chuyển, trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại ngoài phạm vi khu bảo tồn, tùy mức độ thiệt hại thì mức xử phạt sẽ tăng nặng theo quy định tại Khoản 3, Điều 43 Nghị định này.

- Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản (tại điểm b Khoản 4 Điều 24) quy định: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: b) Nuôi các loài thủy sản thuộc danh mục cấm nuôi trồng hoặc không có tên trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật".

- Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng về quy định quản lý các loài thủy sinh ngoại lai (tại Khoản 6 Điều 7) "Nghiêm cấm chủ sở hữu tự ý phóng sinh thủy sinh vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại ra môi trường tự nhiên, khu bảo tồn và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi này".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi tiền mua rùa phóng sinh, bắt được rùa quý cũng phóng sinh
Chi tiền mua rùa phóng sinh, bắt được rùa quý cũng phóng sinh

VOV.VN - Có người bỏ mấy chục triệu mua rùa về phóng sinh, có những người bắt được rùa "khủng" quý hiếm cũng thả về môi trường tự nhiên.

Chi tiền mua rùa phóng sinh, bắt được rùa quý cũng phóng sinh

Chi tiền mua rùa phóng sinh, bắt được rùa quý cũng phóng sinh

VOV.VN - Có người bỏ mấy chục triệu mua rùa về phóng sinh, có những người bắt được rùa "khủng" quý hiếm cũng thả về môi trường tự nhiên.

Truyện ngắn: Con chim nhỏ hai lần được phóng sinh
Truyện ngắn: Con chim nhỏ hai lần được phóng sinh

VOV.VN -Lần đầu tiên trong đời được sung sướng bay lên bầu trời bao la, nó muốn bay đến các đám mây..., rũ tung những chiếc lông bẩn thỉu và rác rưởi...

Truyện ngắn: Con chim nhỏ hai lần được phóng sinh

Truyện ngắn: Con chim nhỏ hai lần được phóng sinh

VOV.VN -Lần đầu tiên trong đời được sung sướng bay lên bầu trời bao la, nó muốn bay đến các đám mây..., rũ tung những chiếc lông bẩn thỉu và rác rưởi...

Hơn 5.000 người tham dự đại lễ phóng sinh tại Hà Nội
Hơn 5.000 người tham dự đại lễ phóng sinh tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 14/2, tại chùa Bát Tràng, Hà Nội đã diễn ra đại lễ phóng sinh đầu năm có quy mô lớn nhất tại miền Bắc.

Hơn 5.000 người tham dự đại lễ phóng sinh tại Hà Nội

Hơn 5.000 người tham dự đại lễ phóng sinh tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 14/2, tại chùa Bát Tràng, Hà Nội đã diễn ra đại lễ phóng sinh đầu năm có quy mô lớn nhất tại miền Bắc.

Phóng sinh trong ngày rằm tháng Giêng cần lưu ý những gì?
Phóng sinh trong ngày rằm tháng Giêng cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Nên hay không nên phóng sinh những con vật gì và phóng sinh như thế nào thì đúng cách?

Phóng sinh trong ngày rằm tháng Giêng cần lưu ý những gì?

Phóng sinh trong ngày rằm tháng Giêng cần lưu ý những gì?

VOV.VN - Nên hay không nên phóng sinh những con vật gì và phóng sinh như thế nào thì đúng cách?