Tài xế xe bán tải tông chết cảnh sát cơ động ở Bắc Giang ra đầu thú

VOV.VN - Sau khi điều khiển xe ô tô bán tải chống đối hiệu lệnh, tông chết một cảnh sát cơ động, tài xế đã tới Công an TP Bắc Giang đầu thú.

Thông tin trên được lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tối 14/9.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/9 tại khu vực đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua khu vực huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang).

Thời điểm trên, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp dừng xe kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Phát hiện xe ô tô bán tải có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên tài xế tăng ga bỏ chạy, đâm vào lực lượng chức năng khiến chiến sỹ Nguyễn Văn M. (SN 1997, công an nghĩa vụ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Giang) hy sinh.

Lực lượng chức năng đã truy đuổi, bắt giữ một người ngồi trên xe. Sau khi bỏ trốn, tài xế xe bán tải đã tới trụ sở Công an TP Bắc Giang trình diện.

Hiện cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính tài xế xe bán tải và người ngồi cùng trên xe.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện “Xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả
Phát hiện “Xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Văn Lãng kiểm tra đột xuất, phát hiện xe vận tải có chữ trên thành xe là “xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả.

Phát hiện “Xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả

Phát hiện “Xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả

VOV.VN - Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Văn Lãng kiểm tra đột xuất, phát hiện xe vận tải có chữ trên thành xe là “xe thư báo” có dấu hiệu vận chuyển hàng giả.

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú
Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

VOV.VN - Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, Pleiku) nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, bị truy nã trong vụ vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

VOV.VN - Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, Pleiku) nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, bị truy nã trong vụ vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương
Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

VOV.VN - Trong quá trình ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến, ông Nam đã bị các đối tượng tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở đầu và tay.

Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

VOV.VN - Trong quá trình ngăn chặn 2 nhóm hỗn chiến, ông Nam đã bị các đối tượng tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở đầu và tay.