Dẹp hàng quán trái phép trên đường vào Lễ hội Đền Hùng

VOV.VN -Công an tỉnh Phú Thọ có kế hoạch cụ thể, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn dịp Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ du khách về Giỗ Tổ (10/3 Âm lịch), lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã có kế hoạch cụ thể, tăng cường thực hiện công tác phân luồng giao thông và tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên VOV, Thiếu tá Kiều Hữu Tĩnh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Ngay từ sau Tết Nguyên đán, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã họp phương án và chỉ đạo cụ thể, chi tiết về việc phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông xây dựng phương án để đảm bảo phân luồng trên những tuyến đường chính dẫn về khu di tích lịch sử Đền Hùng để bà con trong toàn quốc về dâng hương không bị ùn tắc.

Về phân luồng từ xa, Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an các tỉnh ban như: Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh phúc để phân luồng từ xa để các loại xe như ô tô tải, xe containe không đi vào khu vực diễn ra lễ hội.

Theo Thiếu tá Kiều Hữu Tĩnh, trong thời gian diễn ra Lễ hội, Phòng Cảnh sát giao thông trực 100% quân số để triển khai công tác. Đồng thời, huy động lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát khác ở các huyện, cơ sở tăng cường cho Phòng để cùng tham gia đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Năm nay, Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường 15 cán bộ, chiến sỹ, xe dẫn đoàn, xe cẩu để cùng tham gia bảo vệ Lễ hội.

Thiếu tá Kiều Hữu Tĩnh khẳng định, trước thời điểm diễn ra Lễ hội, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và công an các quận, huyện, thành thị xung quanh khu vực phối hợp với thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra và tháo dỡ các lều quán trái phép, hay người bán hàng rong trên đường đi vào Lễ hội để tạo hành lang thông thoáng cho người đi lễ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đền Hùng tăng cường các biện pháp quản lý sau tai nạn
Đền Hùng tăng cường các biện pháp quản lý sau tai nạn

VOV.VN -Khu vực đang trong quá trình thi công. Trẻ em, học sinh đi lại rất nhiều.

Đền Hùng tăng cường các biện pháp quản lý sau tai nạn

Đền Hùng tăng cường các biện pháp quản lý sau tai nạn

VOV.VN -Khu vực đang trong quá trình thi công. Trẻ em, học sinh đi lại rất nhiều.

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng
Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

(VOV) -Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật gồm có chủ tế, quan viên, bô lão cùng các thế hệ của dân làng, các thiếu nữ...

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

Trước lễ rước kiệu lên Đền Hùng

(VOV) -Đội hình tham gia nghi thức dâng cúng lễ vật gồm có chủ tế, quan viên, bô lão cùng các thế hệ của dân làng, các thiếu nữ...

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm Đền Hùng
Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm Đền Hùng

(VOV) -Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình “Trại hè Việt Nam 2013”

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm Đền Hùng

Đoàn thanh thiếu niên kiều bào thăm Đền Hùng

(VOV) -Đây là hoạt động đầu tiên trong chương trình “Trại hè Việt Nam 2013”

Lễ hội Đền Hùng 2014 hướng đến người dân nhiều hơn
Lễ hội Đền Hùng 2014 hướng đến người dân nhiều hơn

VOV.VN - Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC khẳng định Lễ hội sẽ ngày được tạo điều kiện để người dân tham gia.

Lễ hội Đền Hùng 2014 hướng đến người dân nhiều hơn

Lễ hội Đền Hùng 2014 hướng đến người dân nhiều hơn

VOV.VN - Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng BTC khẳng định Lễ hội sẽ ngày được tạo điều kiện để người dân tham gia.

Phú Thọ cùng 4 tỉnh tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2014
Phú Thọ cùng 4 tỉnh tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2014

VOV.VN - Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 - 9/4/2014 (tức 6 - 10/3 âm lịch).

Phú Thọ cùng 4 tỉnh tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2014

Phú Thọ cùng 4 tỉnh tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2014

VOV.VN - Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 5 - 9/4/2014 (tức 6 - 10/3 âm lịch).