Dịch lở mồm long móng gia súc lan rộng tại Thái Nguyên

Ngành thú y tỉnh Thái Nguyên đã tiêu huỷ 6 con trâu và 67 con lợn.

Tại Thái Nguyên, sau khi dịch lở mồm long móng trên gia súc xuất hiện tại 2 huyện Phổ Yên và Võ Nhai từ ngày 27/12/2010, thì đã xuất hiện thêm tại xã Bảo Lý, huyện Phú Bình với tổng số trâu, bò, lợn nhiễm bệnh trong toàn tỉnh là 173 con, trong đó có 75 con trâu, bò và 98 con lợn.

Trước tình hình dịch bệnh của nguy cơ lây lan cao, nhằm ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên đã công bố dịch lở mồm long móng trên địa bàn huyện Võ Nhai và Phổ Yên. Đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách để đối phó với dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên