Việt Nam còn sót lại 800.000 tấn bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN - Tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện vẫn còn 6,6 triệu ha bị ô nhiễm bom mìn với khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tối 30/10, tại hội trường UBND thành phố Huế đã diễn ra buổi giao lưu “Cho đất hồi sinh- Cho người no ấm” do Bộ Quốc phòng phối tổ chức. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuỗi chương trình “Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần 3” diễn ra tại TP Huế từ 28 - 30/10.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 504), đã gửi thư hoan nghênh sự kiện có ý nghĩa này, đồng thời chúc mừng thành công Hội nghị Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần thứ 3 do Việt Nam và Ấn Độ đồng chủ trì.

Theo Ban Chỉ đạo 504, tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hiện vẫn còn 6,6 triệu ha bị ô nhiễm bom mìn với khoảng 800.000 tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đến nay, có khoảng 100.000 nạn nhân bom mìn, trong đó có 40.000 người chết, hơn 60.000 người bị thương. Mỗi năm Chính phủ phải chi hàng trăm tỷ đồng cho việc rà phá bom mìn, cấp cứu và hỗ trợ nạn nhân...

Thứ trưởng Ngoại giao, đặc trách Kiểm soát vũ khí và An ninh quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ  thị sát địa điểm rà phá bom mìn tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, TP Đà Nẵng.

Trước yêu cầu cấp thiết của công tác khắc phục hậu quả bom mìn, Chính phủ đã ban hành “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, giai đoạn 2010 đến 2025. Sau 5 năm thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền từng bước được triển khai rộng khắp, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và bạn bè quốc tế.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, Việt Nam cần nhiều nguồn lực, trong đó có hỗ trợ của quốc tế về tài chính, kinh nghiệm, trang bị, phương tiện... Tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- thay măt Ban Chỉ đạo 504 đã phát động chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Hà Nội thu giữ 6 quả bom, mìn các loại
Công an Hà Nội thu giữ 6 quả bom, mìn các loại

VOV.VN -Công an Hà Nội đã phát hiện 783 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 19 vụ trọng án.

Công an Hà Nội thu giữ 6 quả bom, mìn các loại

Công an Hà Nội thu giữ 6 quả bom, mìn các loại

VOV.VN -Công an Hà Nội đã phát hiện 783 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 19 vụ trọng án.

Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam
Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

VOV.VN - Lễ khởi công xây dựng công trình diễn ra sáng nay (27/4) tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Khởi công xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

VOV.VN - Lễ khởi công xây dựng công trình diễn ra sáng nay (27/4) tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Các tỉnh miền Trung có lượng bom, mìn sót khá cao
Các tỉnh miền Trung có lượng bom, mìn sót khá cao

VOV.VN - Tính từ năm 1975 đến năm 2000,  hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn còn sót lại.

Các tỉnh miền Trung có lượng bom, mìn sót khá cao

Các tỉnh miền Trung có lượng bom, mìn sót khá cao

VOV.VN - Tính từ năm 1975 đến năm 2000,  hơn 42.000 người chết, hơn 62.000 người bị thương do bom, mìn còn sót lại.

Nhóm từ thiện Seattle giúp rà phá bom mìn ở Việt Nam
Nhóm từ thiện Seattle giúp rà phá bom mìn ở Việt Nam

VOV.VN- Đến nay nhóm từ thiện Cây Hòa bình Việt Nam có trụ sở tại Seattle (Mỹ) đã giúp rà phá được 87.000 quả mìn còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam.

Nhóm từ thiện Seattle giúp rà phá bom mìn ở Việt Nam

Nhóm từ thiện Seattle giúp rà phá bom mìn ở Việt Nam

VOV.VN- Đến nay nhóm từ thiện Cây Hòa bình Việt Nam có trụ sở tại Seattle (Mỹ) đã giúp rà phá được 87.000 quả mìn còn sót lại trong chiến tranh Việt Nam.

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn
Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Mất 18 thỏi thuốc nổ tại dự án rà phá bom mìn

Sau khi làm việc vụ rà phá bom mìn, đội rà phá bom mìn dự án MAG Quảng Trị để quên một két sắt đựng đạn bên trong có 18 thỏi thuốc nổ công nghiệp