Điểm sáng vùng nông thôn đồng bào Công giáo

(VOV) -Đến  ấp Lộc Hòa, cũng dễ dàng nhận sự thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn nơi đây.

Lộc Hòa là một ấp nhỏ thuần nông của xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom-tỉnh Đồng Nai với hơn 85% người dân theo đạo Công giáo. Điểm đặc biệt so với nhiều khu dân cư khác là ấp Lộc Hòa vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương độc lập hạng 3 vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.  

Sầu riêng là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao được các hộ Công giáo lựa chọn

Đến  ấp Lộc Hòa, những ngày này, ai cũng dễ dàng nhận sự thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn nơi đây. Những con đường đất đỏ nắng bụi, mưa lầy đã được thay bằng những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp, đầy đủ đèn chiếu sáng ban đêm. Trẻ em từ chỗ không có sân chơi, phải chơi dọc vệ đường nguy hiểm hay sân bãi tự tạo thiếu an toàn, thì nay đã có sân vận động, nhà văn hóa khang trang. Đặc biệt, cả ấp không còn gia đình nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Sự đổi thay này là cố gắng lớn của chính quyền các cấp và sự đoàn kết, sẻ chia, đóng góp của đồng bào ở ấp Lộc Hòa và xã Tây Hòa.

Ông Lê Thanh Nghi, người dân ấp Lộc Hòa, hồ hởi: “Chúng tôi thấy đời sống văn hóa và vật chất của người dân ngày càng nâng dần lên. Chẳng hạn như gia đình văn hóa, học sinh đi học được hỗ trợ học bổng, được vay tiền đi học, những chương trình khuyến nông, các sản phẩm mới cũng được đưa vào địa phương áp dụng. Xã của chúng tôi thực hiện rất nhiều mặt cho dân, làm đường nông thôn, tiểu thương được vay vốn làm ăn, buôn bán. Từ góc độ của người dân tôi thấy rất hài lòng” .

Hiện nay ấp đã có đầy đủ các kết cấu hạ tầng cơ bản như: đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học, chợ, sân vận động… Tất cả đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp, phần lớn trong số đó bắt nguồn từ kinh phí xã hội hóa. Lộc Hòa có hơn 5.300 nhân khẩu thì hơn 85% theo đạo Công giáo. Hiện ấp có tới 95% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tỉ lệ hộ giàu của ấp chiếm tới trên 35%. Thời gian qua đã có hàng chục hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Quỹ tín dụng nhân dân của ấp và 6 tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội được thành lập đã giúp bà con có điều kiện làm ăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo đến trường. Ông Phạm Ngọc Hậu, Trưởng ấp Lộc Hòa, cho biết: “Phải nói là nguồn vay vốn Ngân hàng và của Ngân hàng chính sách xã hội rất rộng rãi. Chúng tôi tạo điều kiện để cho bà con vay vốn để sản xuất, mua bán, làm ăn, làm giàu chính đáng. Đặc biệt là Quỹ tín dụng của ấp Lộc Hòa có quỹ tín dụng nhân dân, cho bà con nhân dân và giáo dân hàng năm có ít nhất là vài ba chục tỷ đồng để cho nhiều lượt người vay làm ăn sinh sống”

Bên cạnh sự chăm lo của các cấp chính quyền địa phương thì giáo dân Lộc Hòa thường xuyên nhận được sự động viên, hỗ trợ từ giáo xứ. Linh mục Nguyễn Văn Tăng – chánh xứ giáo xứ Lộc Hòa cho biết, linh mục cùng với hội đồng giáo xứ luôn động viên bà con giáo dân đoàn kết, yêu thương, kể cả người không có đạo, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thường ngày cũng như công việc làm ăn.

Là ấp văn hóa đầu tiên của huyện Trảng Bom và là một trong 4 ấp điểm của tỉnh Đồng Nai từ năm 2000, Lộc Hòa giữ vững danh hiệu ấp văn hóa suốt 12 năm liền. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011 Chủ tịch nước tặng thưởng là những minh chứng rõ ràng cho sự đổi thay mới toàn diện ở một xứ đạo vùng nông thôn trên đất Đồng Nai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công giáo đồng hành cùng dân tộc
Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Chiều 5/1, diễn ra nhiều hoạt động trọng thể của Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 tại Giáo xứ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị).

Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Chiều 5/1, diễn ra nhiều hoạt động trọng thể của Đại lễ bế mạc Năm Thánh 2010 tại Giáo xứ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị).

Tôn vinh những người công giáo yêu nước
Tôn vinh những người công giáo yêu nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa Đạo và Đời, ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Tôn vinh những người công giáo yêu nước

Tôn vinh những người công giáo yêu nước

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối giữa Đạo và Đời, ngày càng có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn
Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho xã hội, từ trong đấu tranh chống ngoại xâm đến xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.  

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam có nhiều đóng góp lớn

Người Công giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho đất nước, cho xã hội, từ trong đấu tranh chống ngoại xâm đến xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.  

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh
Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

(VOV) - Đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu người công giáo Hà Tĩnh

(VOV) - Đồng bào giáo dân tại tỉnh Hà Tĩnh luôn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.