Điện thoại xưng danh “báo chí” xin doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí

VOV.VN - Hành vi này làm cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp bị ảnh hưởng tâm lý và ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo chân chính

Gần đây, có nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang rất bức xúc vì có những trường hợp người điện thoại đến gặp lãnh đạo các đơn vị này xưng là phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí, truyền thông… để vận động kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, lễ hội…

Điều đáng nói là các đối tượng này liên tục điện thoại dù các đơn vị từ đã chối hỗ trợ, có đối tượng đã có lời lẽ khiếm nhã. Cá biệt có các đơn vị như: Đảng ủy-UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, công ty xây dựng Đại Phước Thành, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Doanh nghiệp tư nhân Tư Em, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo... đã phải nhiều lần tiếp nhận các cuộc điện thoại, vừa mất thời gian vừa gây khó khăn trong hoạt động và tạo tâm lý bất an. Riêng Ban quản lý chợ trái cây Long Trung, huyện Cai Lậy phải mất khoản tiền 5 triệu đồng cho việc hỗ trợ qua điện thoại này. 

Hành vi này làm cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp bị ảnh hưởng tâm lý và ảnh hưởng đến uy tín của những người làm báo chân chính.

Bà Võ Thị Bích, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành Phong, tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nói: “Hiện tại, có một số cơ quan tự xưng là báo chí, tạp chí, điện thoại đến cơ quan. Họ kêu mình tham gia hỗ trợ kinh phí lễ lộc. Bây giờ mình đề nghị các cơ quan, ban ngành chức năng phải chấn chỉnh chỗ này. Khi cơ quan nào có yêu cầu gì thì đến công ty làm việc trực tiếp hoặc có công văn, không làm việc qua điện thoại, nói lấp lửng để gây hoang mang cho doanh nghiệp”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà báo bị thu thẻ vì “ép” người vi phạm phải mua quảng cáo
Nhà báo bị thu thẻ vì “ép” người vi phạm phải mua quảng cáo

Đó là  trường hợp công tác tại Báo Công Thương, vừa bị quyết định thu thẻ nhà báo vì ép người vi phạm xây dựng phải… mua quảng cáo.

Nhà báo bị thu thẻ vì “ép” người vi phạm phải mua quảng cáo

Nhà báo bị thu thẻ vì “ép” người vi phạm phải mua quảng cáo

Đó là  trường hợp công tác tại Báo Công Thương, vừa bị quyết định thu thẻ nhà báo vì ép người vi phạm xây dựng phải… mua quảng cáo.