Điều chỉnh quy hoạch cảng quốc tế Vân Phong

VOV.VN -Cảng Vân Phong sẽ được quy hoạch phát triển theo định hướng tiếp nhận tàu có trọng tải trên 15.000 TEU

Cục Hàng hải- Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) để trình Chính phủ phê duyệt.

Theo nghiên cứu của Cục Hàng hải Việt Nam, về lâu dài, cảng Vân Phong tại huyện Vạn Ninh sẽ được quy hoạch phát triển theo định hướng tiếp nhận tàu có trọng tải trên 15.000 TEU, để có thể trở thành một trung tâm trung chuyển container quốc tế.

Giai đoạn đầu, để phù hợp với điều kiện hiện có, cảng Vân Phong sẽ được quy hoạch phát triển như một khu cảng tổng hợp đa năng nhằm đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa cho Khu kinh tế Vân Phong, một phần tỉnh Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

Cảng Vân Phong cũng thay thế một phần chức năng của cảng Nha Trang khi cảng này chuyển đổi thành cảng tiếp nhận tàu du lịch.

Ông Hoàng Đình Phi - Phó Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cho biết, giai đoạn khởi động cuối năm 2009, cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam triển khai, nhưng hiện nay đã dừng. Tỉnh Khánh Hòa đang tìm kiếm các nhà đầu tư khác xây dựng cảng Vân Phong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 3,6 tỷ USD đầu tư xây dựng cảng Vân Phong
Hơn 3,6 tỷ USD đầu tư xây dựng cảng Vân Phong

Khi hoạt động, cảng sẽ đảm bảo thông quan trên 200 triệu tấn hàng hóa/năm và tiếp nhận tàu container 17.000 TEU

Hơn 3,6 tỷ USD đầu tư xây dựng cảng Vân Phong

Hơn 3,6 tỷ USD đầu tư xây dựng cảng Vân Phong

Khi hoạt động, cảng sẽ đảm bảo thông quan trên 200 triệu tấn hàng hóa/năm và tiếp nhận tàu container 17.000 TEU

Khởi công cảng Vân Phong
Khởi công cảng Vân Phong

Tổng vốn của cảng này trị giá 4.000 tỷ đồng

Khởi công cảng Vân Phong

Khởi công cảng Vân Phong

Tổng vốn của cảng này trị giá 4.000 tỷ đồng

Sau năm 2015 sẽ tiếp tục xây cảng Vân Phong
Sau năm 2015 sẽ tiếp tục xây cảng Vân Phong

(VOV) - Cảng sẽ được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa từ các nhà đầu tư đủ năng lực trong nước cũng như quốc tế.

Sau năm 2015 sẽ tiếp tục xây cảng Vân Phong

Sau năm 2015 sẽ tiếp tục xây cảng Vân Phong

(VOV) - Cảng sẽ được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa từ các nhà đầu tư đủ năng lực trong nước cũng như quốc tế.

Rút giấy phép đầu tư dự án Cảng Vân Phong của Vinalines
Rút giấy phép đầu tư dự án Cảng Vân Phong của Vinalines

(VOV)-Thông tin này mới được ông Hoàng Đình Phi, Phó Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xác nhận.

Rút giấy phép đầu tư dự án Cảng Vân Phong của Vinalines

Rút giấy phép đầu tư dự án Cảng Vân Phong của Vinalines

(VOV)-Thông tin này mới được ông Hoàng Đình Phi, Phó Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) xác nhận.