Quốc hội Cuba khoá mới khai mạc sớm hơn dự kiến

VOV.VN - Phiên họp đầu tiên Quốc hội khoá IX của Cuba sẽ bắt đầu tại Thủ đô La Havana ngày 18/4, sớm trước 1 ngày so với dự kiến ban đầu.

Tại phiên họp này, các đại biểu Quốc hội Cuba sẽ bầu ra 31 thành viên Hội đồng Nhà nước, bao gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thứ nhất, 5 Phó Chủ tịch, 1 thư ký và các thành viên khác.

Đây là sự kiện quan trọng mang tính lịch sử của Cuba, khi Quốc hội nước này sẽ bầu ra Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới do Chủ tịch Raul Castro truớc đó vào năm 2017 đã tuyên bố sẽ từng bước chuyển giao các vị trí chủ chốt của Chính phủ sang cho thế hệ mới.

Quốc hội Cuba sẽ bầu ra 31 thành viên Hội đồng Nhà nước.
(Ảnh minh họa: AFP)
Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng được Chủ tịch Raul Castro nắm giữ tạm thời năm 2006 và chính thức từ năm 2008. Dù sẽ thôi giữ chức vụ này, nhưng ông Raul Castro sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đến năm 2021.

Theo hiến pháp Cuba, Đảng cộng sản Cuba là tổ chức định hướng và lãnh đạo bộ máy nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana
Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

VOV.VN - Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ nhậm chức Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba trong vài ngày tới. 

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

Cuba đồng ý cấp thị thực cho Đại biện lâm thời Mỹ tại Havana

VOV.VN - Nhà ngoại giao Philip Goldberg sẽ nhậm chức Đại biện lâm thời Mỹ tại Cuba trong vài ngày tới. 

Cuba tố Mỹ “chính trị hóa” vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao
Cuba tố Mỹ “chính trị hóa” vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao

VOV.VN - Phía Cuba cho rằng các quan chức Mỹ đang đề cập về các vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba mà không có bất cứ bằng chứng nào.

Cuba tố Mỹ “chính trị hóa” vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao

Cuba tố Mỹ “chính trị hóa” vấn đề sức khỏe của các nhà ngoại giao

VOV.VN - Phía Cuba cho rằng các quan chức Mỹ đang đề cập về các vụ tấn công nhằm vào nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba mà không có bất cứ bằng chứng nào.

Cuba kỉ niệm ngày độc lập, tôn vinh các nhà lãnh đạo cách mạng
Cuba kỉ niệm ngày độc lập, tôn vinh các nhà lãnh đạo cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 24/2 đã tham dự lễ kỉ niệm lần thứ 123 ngày giành được độc lập khỏi chế độ thực dân Tây Ban Nha (24/2/1895).

Cuba kỉ niệm ngày độc lập, tôn vinh các nhà lãnh đạo cách mạng

Cuba kỉ niệm ngày độc lập, tôn vinh các nhà lãnh đạo cách mạng

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 24/2 đã tham dự lễ kỉ niệm lần thứ 123 ngày giành được độc lập khỏi chế độ thực dân Tây Ban Nha (24/2/1895).