Doanh nghiệp thưởng Tết Ất Mùi cao nhất hơn 480 triệu đồng/người

VOV.VN -Hầu hết các doanh nghiệp báo cáo đều dự kiến mức trung bình đạt 1 tháng lương (khoảng 5 triệu đồng/người, tăng 15,% so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2014.

Trong buổi gặp mặt báo chí chiều 22/1, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, qua khảo sát hơn 13.000 doanh nghiệp với 2,5 triệu lao động thuộc 63 tỉnh, thành cho thấy: Mức thưởng Tết Nguyên đán 2015 trung bình khoảng 1 tháng lương (5 triệu đồng/người). Mức thưởng này tăng 15% so với mức thưởng Tết Nguyên Đán 2014.

Ông Tống Văn Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cho biết: Tiền thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 vẫn giữ được mức tăng khá so với năm 2014. Trong đó, trên 80% số doanh nghiệp ở địa phương được khảo sát đã thưởng Tết dương lịch cho người lao động với mức bình quân 1,55 triệu đồng/người (bằng 140,7% so với mức thưởng Tết dương lịch năm 2014).

ảnh minh họa

Về thưởng Tết Nguyên đán năm nay, hầu hết các doanh nghiệp báo cáo đều dự kiến mức trung bình đạt 1 tháng lương (khoảng 5 triệu đồng/người tăng 15,% so với mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2014). Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Mùi thấp nhất được doanh nghiệp báo cáo chỉ ở mức 30.000 đồng/người. Bên cạnh đó, có khoảng 20% doanh nghiệp chưa có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động.

Ông Tống Văn Lai cho biết: Tiền thưởng Tết dương lịch mà Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cập nhật được, mức cao nhất 583 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp tại TP HCM. Trên cơ sở tổng hợp 63 tỉnh, thành thì không ai vượt qua con số này cả. Còn mức thưởng Tết âm lịch theo tổng hợp từ 13.000 doanh nghiệp thì kế hoạch của doanh nghiệp dự kiến sẽ thưởng là 482 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Con số này thấp hơn năm 2014 (709 triệu đồng/người).

Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức lương bình quân năm 2014 tăng khoảng 6% so với năm 2013. Nhóm các doanh nghiệp Nhà nước có mức tăng cao nhất, với 7 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng khoảng 4,8 triệu đồng/người, doanh nghiệp dân doanh tăng khoảng 4 triệu 400.000 đồng/người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo mức thưởng Tết không cao hơn năm trước
Dự báo mức thưởng Tết không cao hơn năm trước

VOV.VN - Trong điều kiện khó khăn, khả năng còn nhiều doanh nghiệp sẽ có mức thưởng hạn chế hơn năm trước.

Dự báo mức thưởng Tết không cao hơn năm trước

Dự báo mức thưởng Tết không cao hơn năm trước

VOV.VN - Trong điều kiện khó khăn, khả năng còn nhiều doanh nghiệp sẽ có mức thưởng hạn chế hơn năm trước.

Thưởng Tết sẽ không cao
Thưởng Tết sẽ không cao

Do sản xuất - kinh doanh còn khó khăn nên mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2015 cho người lao động khó có đột phá.

Thưởng Tết sẽ không cao

Thưởng Tết sẽ không cao

Do sản xuất - kinh doanh còn khó khăn nên mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2015 cho người lao động khó có đột phá.

Thưởng Tết 2015... giật lùi
Thưởng Tết 2015... giật lùi

Đến nay, thưởng Tết Dương lịch không mấy khả quan, trong khi nhiều đơn vị còn chưa xây dựng kế hoạch cho Tết Nguyên đán. 

Thưởng Tết 2015... giật lùi

Thưởng Tết 2015... giật lùi

Đến nay, thưởng Tết Dương lịch không mấy khả quan, trong khi nhiều đơn vị còn chưa xây dựng kế hoạch cho Tết Nguyên đán. 

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người
Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

Tiền Giang: Các doanh nghiệp thưởng Tết gần 3,9 triệu đồng/người

VOV.VN - Mức thu nhập bình quân của các công nhân trong năm qua trên 4,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn năm trước đó khoảng 200 ngàn đồng/người/tháng

Thưởng Tết bằng chả cá, gạch men
Thưởng Tết bằng chả cá, gạch men

Người lao động đang thấp thỏm mong ngóng khoản tiền  thưởng, còn chủ lao động lại méo mặt lo tiền thưởng cho nhân viên.

Thưởng Tết bằng chả cá, gạch men

Thưởng Tết bằng chả cá, gạch men

Người lao động đang thấp thỏm mong ngóng khoản tiền  thưởng, còn chủ lao động lại méo mặt lo tiền thưởng cho nhân viên.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng
Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

VOV.VN -Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp cổ phần vốn góp của Nhà nước.

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

VOV.VN -Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp cổ phần vốn góp của Nhà nước.

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/1 người
Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/1 người

VOV.VN - Đó là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức thấp nhất là 100.000 đồng/1 người và cao nhất là 300 triệu đồng/1 người.

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/1 người

Doanh nghiệp Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất 300 triệu đồng/1 người

VOV.VN - Đó là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mức thấp nhất là 100.000 đồng/1 người và cao nhất là 300 triệu đồng/1 người.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng
Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

So với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại TPHCM, mức thưởng của Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/7.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 85,6 triệu đồng

So với mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp tại TPHCM, mức thưởng của Hà Nội chỉ bằng khoảng 1/7.

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết
“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

“Nóng” chuyện lương, thưởng Tết

VOV.VN - Hiện nay, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, gặp khó trong việc điều chỉnh lương và thưởng Tết, khiến công nhân bất bình.

Thưởng Tết lên đến 457 triệu đồng/người
Thưởng Tết lên đến 457 triệu đồng/người

Số tiền thưởng Tết cao nhất thời điểm này thuộc về doanh nghiệp trong nước không có vốn đầu tư nhà nước.

Thưởng Tết lên đến 457 triệu đồng/người

Thưởng Tết lên đến 457 triệu đồng/người

Số tiền thưởng Tết cao nhất thời điểm này thuộc về doanh nghiệp trong nước không có vốn đầu tư nhà nước.

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?
Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Có thể chỉ là chuyện vui, nhưng nhân viên một số ngân hàng đang tính đến khả năng có “xả lũ” thưởng Tết năm nay...

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Thưởng Tết ngân hàng: Sẽ có “xả lũ”?

Có thể chỉ là chuyện vui, nhưng nhân viên một số ngân hàng đang tính đến khả năng có “xả lũ” thưởng Tết năm nay...