Doanh nghiệp xây tường chặn đường xuống cảng Dung Quất

Tại khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền tỉnh đã dành cho Nhà máy thép Quảng Liên sự ưu đãi quá mức để rồi doanh nghiệp này được thể lấn tới...  

Đất cấp không chịu xây dựng nhà xưởng, đã thế, doanh nghiệp này còn xây tường rào chắn ngang đường xuống cảng Dung Quất, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động tại đây.

Tháng 9/2006, Nhà máy thép Quảng Liên được cấp phép đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ USD, qui mô 450 ha. 5 năm sau ngày khởi công, dự án vẫn còn trên giấy. Để khỏi bị rút giấy phép đầu tư, ngày 18/2/2011, Nhà máy thép Quảng Liên đã xây bức tường rào thi công cống thoát nước nội bộ chắn ngang con đường huyết mạch đoạn Dốc Sỏi về cảng Dung Quất. Vậy là mọi hoạt động giao lưu, buôn bán của hàng trăm hộ dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngãi bị xáo trộn.

Đối với người dân Bình Đông đã khó, hàng chục doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất còn khó khăn gấp bội. Mỗi ngày có khoảng 1.500 chuyến xe vận chuyển dăm gỗ và hàng hóa về cảng Dung Quất. Trong đó riêng Công ty vận tải Dung Quất mỗi ngày có 500 lượt xe hoạt động. Gần 1 năm nay khi tuyến đường huyết mạch từ Dốc Sỏi về cảng Dung Quất bị Nhà máy thép Quảng Liên bít lại, Công ty bị thiệt hại gần 30 triệu đồng mỗi ngày. Không chỉ phát sinh về nhiên liệu, thời gian vận chuyển cũng tăng theo, trong khi đó, doanh nghiệp phải chịu áp lực về tiến độ giao hàng cho đối tác.

Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất cho biết, trong tương lai, khi nhu cầu vận chuyển tăng cao tại đây sẽ hình thành một con đường mới xuống cảng thay thế cho con đường cũ. Tuy nhiên, điều bất hợp lý là, mặc dù chưa triển khai hoạt động nhưng doanh nghiệp thép Quảng Liên vẫn tìm mọi cách bít con đường chính xuống Cảng.

Việc để một doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Nhà nước để găm đất như Nhà máy thép Quảng Liên tại khu kinh tế Dung Quất là câu hỏi mà chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất cần sớm trả lời, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên