Doanh nhân chung tay xây dựng nông thôn mới ở Hà Nam

Sáng kiến “cộng đồng các doanh nhân chung sức cùng xây dựng nông thôn mới” đã thu hút sự hưởng ứng từ phía các doanh nghiệp.

 

Một số doanh nghiệp đã thông báo ủng hộ vật liệu xây dựng hạ tầng nông thôn với trị giá trên 5 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Có thể nói đây là một bước đột phá trong công cuộc cải cách và xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Nam.

Theo ông Mai Tiến Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, thực hiện chủ trương này quan trọng nhất là phải huy động được nguồn lực. Tỉnh xác định nguồn lực của tỉnh và Trung ương là hỗ trợ. Vì vậy phải xã hội hoá tất cả các nguồn lực của người dân, các tổ chức xã hội, trong đó xác định nguồn lực quan trọng từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh kể cả nước ngoài. Kêu gọi truyền thống của con em người quê hương, trong đó xác định đây là việc làm của cả cộng đồng và xã hội có trách nhiệm tham gia để nâng cao thu nhập, đời sống của bà con khu vực nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên