Tổng thống Pháp công du vùng Vịnh: Thêm đồng minh và bán vũ khí?

VOV.VN - Lập trường “cứng rắn” của Pháp đối với chương trình hạt nhân của Iran đã nhận được sự hoan nghênh đặc biệt của các nước vùng Vịnh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 4/5 đã tới thủ đô Riyadh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Saudi Arabia, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du các quốc gia vùng Vịnh nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh với khu vực nhiều dầu mỏ này. 

Tổng thống Pháp Hollande (phải) được chào đón tại Riyadh (Ảnh AFP)

Đây là chuyến đi được các nước trong khu vực chào đón và được xem là rất “đúng lúc”, trong bối cảnh Pháp đang nhận được sự ủng hộ đặc biệt của các nước vùng Vịnh do lập trường về các vấn đề nóng trong khu vực hiện nay. 

Sự đón tiếp trọng thể của Saudi Arabia dành cho Tổng thống Pháp Hollande đã cho thấy sự coi trọng của chính phủ nước này đối với chuyến thăm của ông Hollande. 

Đây cũng là vị nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao của Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh diễn ra hôm nay tại Saudi Arabia. 

Cuộc gặp các nhà lãnh đạo Arab người Sunni tại Vùng Vịnh và cũng là các đồng minh truyền thống của Mỹ sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho những lo ngại của các nước trong khu vực trước sự nổi lên mạnh mẽ của một Iran do người Hồi giáo dòng Shiite lãnh đạo và cũng là đối thủ lớn nhất tại khu vực của Saudi Arabia. 

Trong khi Saudi Arabia dẫn đầu liên quân 9 nước Arab không kích tại Yemen từ ngày 26/3 nhằm chống lại nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite, thì Iran lại dẫn đầu các nỗ lực phản đối sự can thiệp này. 

Cùng với đó, triển vọng về một thỏa thuận hạt nhân Iran cũng khiến các nước vùng Vịnh lo ngại một sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Iran nếu các bên có thể đi tới một thỏa thuận cuối cùng từ nay đến cuối tháng 6. 

Chính vì thế, lập trường “cứng rắn” của Pháp đối với chương trình hạt nhân của Iran đã nhận được sự hoan nghênh đặc biệt của các nước vùng Vịnh. Theo những nước này, nếu như vẫn luôn tồn tại một sự hoài nghi đối với Mỹ, thì lập trường của Pháp lại là điều không phải bàn cãi, cả trong vấn đề Syria lẫn vấn đề hạt nhân Iran. Và điều này cũng được Tổng thống Pháp Hollande nhiều lần nhấn mạnh. 

“Việc được mời tham gia cuộc họp của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh là một vinh dự, một minh chứng của tình hữu nghị, sự tin tưởng cũng như cho thấy Pháp luôn được coi là một cường quốc hành động vì hòa bình và luôn có sự đảm bảo cho các đồng minh, cho những nước bạn bè và sẵn sàng có mặt khi được yêu cầu”, ông Hollande nói. 

Trước khi tới Riyadh, Tổng thống Pháp Hollande đã có chặng dừng chân tại Qatar để tham gia lễ ký kết hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp cho Qatar. 

Tại đây, Ông Hollande đã không quên nhấn mạnh, “sự đặc biệt" trong lập trường của Pháp đối với các vấn đề Trung Đông là một lợi thế giúp Pháp thành công trong việc ký kết hợp đồng trị giá tới 6,3 tỷ euro này, nâng tổng số máy bay chiến đầu Rafale mà Pháp bán cho nước ngoài lên 80 kể từ đầu năm, sau các hợp đồng với Ai Cập và Ấn Độ. 

Ông Hollande nói: “Nước Pháp được xem là một quốc gia đáng tin cậy, một quốc gia có thể tạo niềm tin cho một nước đối tác. Chính sự tin tưởng này đã giúp chúng tôi tạo dựng niềm tin với các đối tác như Qatar, Ai Cập hay Ấn Độ và còn nhiều nước khác nữa. Điều này được thể hiện qua hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu Rafale vừa được ký kết giữa Pháp và Qatar”. 

Chính vì thế, theo giới quan sát, tại Saudi Arabia, chuyến thăm của ông Hollande sẽ không chỉ là mang tính ngoại giao như các tuyên bố trước đó, mà các cuộc thảo luận có thể sẽ đề cập tới việc trang bị cho hải quân Saudi Arabia. 

Theo đó, các cuộc đàm phán sẽ đặc biệt hướng vào việc cung cấp các tàu tuần tra và tàu hộ tống chống tàu ngầm cũng như các hệ thống phòng không tầm ngắn cho Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh với GCC
Pháp thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh với GCC

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua đã rời thủ đô Paris bắt đầu chuyến thăm chính thức tới khu vực Vùng Vịnh.

Pháp thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh với GCC

Pháp thúc đẩy hợp tác quân sự và an ninh với GCC

VOV.VN -Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua đã rời thủ đô Paris bắt đầu chuyến thăm chính thức tới khu vực Vùng Vịnh.

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp
Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN- Tổng thống Pháp Hollande gọi hợp đồng này là một dấu ấn trong chiến lược của Pháp ở vùng Vịnh nhằm tái khẳng định lập trường cứng rắn với Iran.

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Qatar ký hợp đồng 6,3 tỷ euro mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

VOV.VN- Tổng thống Pháp Hollande gọi hợp đồng này là một dấu ấn trong chiến lược của Pháp ở vùng Vịnh nhằm tái khẳng định lập trường cứng rắn với Iran.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia
Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

Tổng thống Pháp và Nga gặp nhau vào ngày 24/4 tới tại Armenia

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 17/4 cho biết, Tổng thống Francois Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 24/4 tới tại Armenia.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga
Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

VOV.VN - Pháp sẽ thảo luận vấn đề này với Nga khi Tổng thống 2 nước gặp nhau tại Armenia vào ngày 24 tới.

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

Pháp sẽ tìm cách giải quyết khủng hoảng tàu chiến Mistral với Nga

VOV.VN - Pháp sẽ thảo luận vấn đề này với Nga khi Tổng thống 2 nước gặp nhau tại Armenia vào ngày 24 tới.