Đối thoại lao động Việt Nam và Hoa Kỳ 2014

VOV.VN - Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11, trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Mỹ.

Sáng nay (5/12), tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh- Xã hội và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã đối thoại lao động định kỳ năm 2014.

Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11, trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ.

Đối thoại lao động năm 2014 tạo điều kiện để hai Bộ Lao động trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Doãn Mậu Diệp, cho biết: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã cập nhật những nỗ lực trong việc thực thi luật pháp, chính sách về lao động thời gian qua, đặc biệt là việc thực hiện Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2012. Hai bên cũng trao đổi về việc triển khai những hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thanh tra, quan hệ lao động... Đặc biệt là việc mở rộng khả năng hợp tác về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, an toàn vệ sinh lao động...

Đối thoại lao động tạo cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện có 12 dự án giữa 2 bên trong lĩnh vực lao động và sẽ mở rộng trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động
Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

Tăng cường thương lượng để tăng lương cho người lao động

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân: Đây là điểm mới trong Bộ Luật lao động, tuy nhiên giữa quy định và thực hiện vẫn đang còn khoảng cách.

Năng suất lao động ngân hàng, bất động sản xuống thấp
Năng suất lao động ngân hàng, bất động sản xuống thấp

VOV.VN - Năng suất lao động thấp là hệ quả của nền kinh tế có quy mô nhỏ lẻ, lợi ích kinh tế theo quy mô chưa được phát huy.

Năng suất lao động ngân hàng, bất động sản xuống thấp

Năng suất lao động ngân hàng, bất động sản xuống thấp

VOV.VN - Năng suất lao động thấp là hệ quả của nền kinh tế có quy mô nhỏ lẻ, lợi ích kinh tế theo quy mô chưa được phát huy.

Lương sẽ tăng theo năng suất và chất lượng lao động
Lương sẽ tăng theo năng suất và chất lượng lao động

Trong thời gian tới Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cải cách tiền lương theo cơ chế thị trường, có sự quản lý Nhà nước.

Lương sẽ tăng theo năng suất và chất lượng lao động

Lương sẽ tăng theo năng suất và chất lượng lao động

Trong thời gian tới Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cải cách tiền lương theo cơ chế thị trường, có sự quản lý Nhà nước.

Nhân viên ngân hàng nào có năng suất lao động tốt nhất?
Nhân viên ngân hàng nào có năng suất lao động tốt nhất?

Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy nhân viên của các ngân hàng lớn vẫn có năng suất lao động cao hơn các ngân hàng nhỏ.

Nhân viên ngân hàng nào có năng suất lao động tốt nhất?

Nhân viên ngân hàng nào có năng suất lao động tốt nhất?

Báo cáo tài chính quý 3 cho thấy nhân viên của các ngân hàng lớn vẫn có năng suất lao động cao hơn các ngân hàng nhỏ.