Đối thoại sinh viên Việt Nam ở nước ngoài về Năm Thanh niên

Nhiều vấn đề như hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, vấn đề việc làm… được lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài quan tâm

Chiều 22/3, tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Hội Sinh Viên Việt Nam với sinh viên Việt Nam đang học tập sinh sống tại nước ngoài với chủ đề: "Sinh Viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài với Năm Thanh niên 2011".

Chương trình có sự tham gia của đại diện Ban Bí thư Trung ương đoàn, đại diện Ban Bí thư Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện Bộ, ban ngành cùng với các điểm cầu tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, Nga, Lào…

Buổi giao lưu là cầu nối, giao lưu chia sẻ của thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, tính xung kích đi đầu của thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tai buổi giao lưu trực tuyến, nhiều thắc mắc của lưu học sinh Việt Nam tại nước ngoài được các đại biểu tháo gỡ

Các đại biểu tại đầu cầu Hà Nội tham gia trả lời trực tuyến

Về vấn đề hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, anh Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Hội đã liên hệ với các thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản qua nhiều kênh như Đại sứ quán, các cơ quan truyền thông... Trung ương Đoàn đã quyên góp được 400 triệu đồng để hỗ trợ chung cho nhân dân Nhật Bản và Hội Sinh viên Việt Nam đã quyên góp được 50 triệu đồng để giúp đỡ cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Số tiền này sẽ được chuyển sớm nhất có thể trong thời gian tới.

Ông Trương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy ngoài nước cũng cho biết thêm, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài trong đó có lưu học sinh, lao động và người Việt đang sinh sống ở nước ngoài. Khi có những tình huống đặc biệt, các Bộ, ban ngành sẽ chỉ đạo cơ quan đại diện của ta tại nước sở tại hỗ trợ cho lưu học sinh và công dân ta sớm ổn định cư trú và tạo điều kiện cho lưu học sinh ổn định cuộc sống, học tập, sinh hoạt. Ở những vùng xảy ra tranh chấp hoặc chiến sự có thể bằng các điều kiện tốt nhất sớm đưa lưu học sinh ra khỏi khu vực chiến tranh và đưa lưu học sinh trở về nước. Khi có động đất ở Sendai - Nhật Bản, chúng ta sớm hỗ trợ du học sinh ra khỏi vùng động đất và nhiếm xạ và trở về Tokyo an toàn.

Đối với giải pháp thu hút thanh niên, du học sinh ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động của Năm Thanh niên 2011, anh Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, ngay khi khởi động Năm Thanh niên, Trung ương Đoàn đã liên hệ với các cơ sở đoàn nước ngoài. Đoàn sẽ có nhiều hoạt động thiết thực để kết nối các chương trình của Trung ương Đoàn với lưu học sinh trên cơ sở những giải pháp tốt nhất.

Bên cạnh đó, vấn đề việc làm cho sinh viên khi về nước, chính sách đào tạo, thu hút nhân tài… cũng được các đại biểu trả lời thông suốt tại buổi giao lưu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên