Đón xuân ở công trường thủy điện nơi địa đầu Tổ quốc
VOV.VN - Vì dòng điện cho Tổ quốc, những công nhân trên công trình thủy điện Nho Quế ở lại công trường, cùng nhau đón Tết.
Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay là cái Tết thứ 3 hàng trăm công nhân trên công trình thủy điện Nho Quế 2 - huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang lại đón Tết xa nhà. Vì tiến độ công trình, vì những dòng điện cho tổ quốc, nhất là nơi địa đầu hẻo lánh, những người thợ ở đây thay vì lo sắm tết cho gia đình, thay vì hối hả về quê thăm cha mẹ, họ đã ở lại công trường, cùng nhau đón Tết. Không khí lao động những ngày cận Tết không vì thế mà kém đi vẻ tất bật, khẩn trương.
Dự án thủy điện Nho Quế 2 nằm trên địa bàn 5 xã của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, là một trong những dự án ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Với địa chất núi đá vôi có nhiều hang, nhiều đoạn đứt gẫy, nên việc thi công đào hố móng các hạng mục công trình chính gặp rất nhiều khó khăn.
Những ngày giáp Tết, không khí làm việc ở đây vẫn hết sức nhộn nhịp, khẩn trương. Tất cả các hạng mục công trình đang chạy đua cùng thời gian để kịp tiến độ đã đề ra là hoàn thành thi công trạm phân phối điện và đường dây 220KV đấu nối với Thủy điện Nho Quế 3 trong quý II/2015; lắp đặt thiết bị và phát điện thương mại tổ máy số 1 cuối quý III/2015.
Khi được hỏi về kế hoạch làm việc trong những ngày Tết năm nay, ông Phạm Văn Viên, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Nho Quế 2 cho biết: Xác định trách nhiệm và mức độ quan trọng, cấp thiết của dự án, toàn bộ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên trên công trường thay nhau trực ca kíp, làm việc trong những ngày Tết. Công ty chủ động phối hợp với các nhà thầu thường trực đôn đốc, kiểm tra các lực lượng thi công xây lắp đảm bảo an toàn chất lượng. Bởi vậy, trong giai đoạn này, công trường tiếp tục được tập trung cao độ.
“Đối với các dự án, trong dịp Tết chúng tôi luôn đề cao vấn đề hiệu quả và an toàn lao động; tiếp tục tổ chức, duy trì để mạch thi công không bị gián đoạn. Ban lãnh đạo và nhà thầu đang bàn đến phương án sẽ tổ chức thi công một số vị trí trọng điểm tại công trường mà các nhà thầu vẫn bố trí một số cán bộ công nhân viên thay nhau nghỉ Tết”, ông Viên cho biết thêm.
Men theo sườn núi, lên khu vực thi công, mới thấy hết được không khí lao động khẩn trương của anh em công nhân. Hàng chục xe tải, máy đào, máy xúc, máy nhào trộn bê-tông hoạt động nhộn nhịp. Vất vả, khó khăn là thế khi phải làm việc ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhưng Tết này, hơn 200 công nhân đã tình nguyện bám trụ cùng dự án để đảm bảo tiến độ công trình.
Gạt những giọt mồ hôi trên mặt sau một ca lao động vất vả, anh Nguyễn Xuân Thủy, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định, công nhân tại công trường chia sẻ: Năm nay là năm thứ 3, anh ở lại công trường dẫu trong lòng không nguôi nhớ cha mẹ, người thân.
“Vì công việc, vì kinh tế của đất nước anh em động viên nhau cố gắng làm trong những ngày Tết, dù có nhớ nhà, nhưng cũng phải động viên người thân, gia đình, hẹn sau Tết sẽ về”, anh Thủy tâm sự.
Tới thăm khu lán ở của công nhân, cách công trường đang thi công khoảng 2 km, đó là những dãy nhà xây cấp 4, nhưng khá chắc chắn, có căn là cả một gia đình công nhân, có căn thì toàn những người độc thân, đa phần là nam giới.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện Nho Quế cho biết: Vì làm việc trong điều kiện khó khăn, xa trung tâm nên công ty đã tạo điều kiện tối đa cho công nhân. Ai có vợ, chồng được bố trí ở riêng. Những thanh niên ở xa, chưa có gia đình được sắp xếp 2 người một phòng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt đầy đủ, hầu như không thiếu thứ gì. Các phong trào văn hóa, thể thao trên công trường cũng được tổ chức thường xuyên nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho những người thợ.
(Ảnh: Văn Hiếu)
“Trong dịp Tết này, những anh em vẫn ở lại công trường được nghỉ ngơi trong ngày mùng 1 đến sáng ngày mùng 2; lãnh đạo cùng trực với anh em nên lĩnh vực an ninh luôn luôn được đảm bảo ở công trình”, ông Thanh cho biết thêm.
Việc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Nho Quế 2 vào cuối quý III/2015 và hoàn thành tổ máy số 2 đầu quý IV/2015 sẽ đóng góp vào lưới điện quốc gia bình quân một năm hơn 225 triệu KWh, tạo việc làm cho hơn 100 lao động tại địa phương, góp phần xóa nghèo bền vững theo Nghị quyết 30A của Chính phủ. Tất cả vì mục tiêu và tiến độ của dự án, những người thợ trên công trường thủy điện Nho Quế 2 gác lại một bên hạnh phúc riêng trong mùa Xuân này, hẹn mùa xuân sau sẽ cùng gia đình sum họp, đoàn viên./.