Đông Anh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

VOV.VN - Huyện Đông Anh đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2016, 100% xã trên địa bàn huyện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Chiều 15/3, tại cuộc họp giao ban thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Trần Đình Nam cho biết, huyện Đông Anh có 21/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến hết năm 2015). 

Đông Anh phấn đấu đạt nông thôn mới  trong năm 2016.

Theo đó, 21/23 xã của huyện Đông Anh đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 2 xã là Dục Tú đạt 15/19 tiêu chí (4 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, thủy lợi, trường học và cơ sở vật chất văn hóa), xã Kim Nỗ đạt 16/19 tiêu chí (3 tiêu chí chưa đạt là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường). Tổng kinh phí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đến hết năm 2015 là 2.642 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương, Thành phố là 340,5 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện là 1.310 tỷ đồng; ngân sách xã là 505,4 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, xã hội hóa là 182,6 tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp là 200,5 tỷ đồng... 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn của huyện, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Một số tiêu chí đã góp phần thay đổi bộ mặt của huyện như  giao thông, 5 năm qua nhựa hóa, bê tông hóa 179,9/179,9 km đường trục liên xã, 128,54/128,54km đường trục thôn, liên thôn; 592/621,4 km đường ngõ xóm, cứng hóa 395,5/460,4 km đường trục chính nội đồng... với tổng kinh phí đầu tư 1.194 tỷ đồng. Về tiêu chí trường học, đến nay đã có 42 trường đạt chuẩn, chiếm 50%. 

Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/người/năm đến hết năm 2015 đã tăng lên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,9% xuống 1,24% vào năm 2015; 100% các hộ dân được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh. Như vậy, đến hết năm 2015, Đông Anh đã có đủ điều kiện để được công nhận huyện nông thôn mới. 

Huyện Đông Anh đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2016, 100% xã trên địa bàn huyện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng nông thôn mới: Cán bộ tiêu cực, dân mất niềm tin
Xây dựng nông thôn mới: Cán bộ tiêu cực, dân mất niềm tin

VOV.VN - Chủ trương xây dựng nông thôn mới mang theo nhiều kỳ vọng về sự đổi mới toàn diện nông thôn, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Xây dựng nông thôn mới: Cán bộ tiêu cực, dân mất niềm tin

Xây dựng nông thôn mới: Cán bộ tiêu cực, dân mất niềm tin

VOV.VN - Chủ trương xây dựng nông thôn mới mang theo nhiều kỳ vọng về sự đổi mới toàn diện nông thôn, tuy nhiên vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà
Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

VOV.VN - Vì căn bệnh thành tích nên nhiều nơi huy động sức dân một cách vô tội vạ dẫn đến thực trạng nông thôn mới chỗ này na ná chỗ kia.

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

Nông thôn mới: Quy hoạch chắp vá, quan tham vô tư dắt dê, gà về nhà

VOV.VN - Vì căn bệnh thành tích nên nhiều nơi huy động sức dân một cách vô tội vạ dẫn đến thực trạng nông thôn mới chỗ này na ná chỗ kia.

Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Thái Bình có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.