Động đất gần Sông Tranh 2: Cần lên phương án di dân

(VOV) -"Con đập có thể an toàn trong thời điểm xảy ra động đất, trong tương lai có thể vẫn an toàn. Song người dân thì không an toàn".

Như tin đã đưa rạng sáng nay (18/9), tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam lại xảy ra 3 trận động đất nhẹ. Tuy nhiên, các trạm quan trắc quốc gia đặt ở Bình Định và Thừa Thiên - Huế không đo được 2 trận động đất nhỏ này.

Các trận rung chấn xảy ra vào lúc 1h, 4h35 và 4h45 sáng. Người dân và cán bộ huyện Bắc Trà My lại một lần hoang mang bởi nhà cửa rung lắc, vật dụng chao đảo. Các hộ dân sống ở những huyện lân cận như Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức cũng cảm nhận được các đợt rung chấn này.  

Bà Nguyễn Thị Nẫm (xã Trà Tân) gói đồ đạc nhưng nấn ná chưa đi

Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày qua, tại huyện Bắc Trà My đã xảy ra 5 trận động đất lớn nhỏ. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, những trận động đất liên tiếp khiến người dân không dám lên nương làm rẫy, sinh hoạt bị đảo lộn. UBND huyện Bắc Trà My có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam và cử cán bộ về các xã kiểm tra tình hình thiệt hại, đồng thời vận động người dân an tâm.

Máy không đo được động đất nhẹ?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu khẳng định, đây là 3 trận động đất nhỏ, nên các máy quan trắc động đất trong hệ thống trạm địa chấn quốc gia đặt tại tỉnh Bình Định và tỉnh Thừa Thiên - Huế không đo được cường độ.

Bởi vậy, Viện Vật lý địa cầu rất trông đợi 5 thiết bị quan trắc địa phương đặt tại khu vực huyện Bắc Trà My để có thể có những số liệu chính xác, từ đó đưa ra những kết luận chính xác hơn. Hiện nay, Viện Vật lý địa cầu đang xúc tiến nhanh các thủ tục để sớm có thể lắp đặt hệ thống quan trắc này, phấn đấu trong đầu tháng 10 có thể bắt đầu xây dựng.

Ông Nguyễn Hồng Phương khẳng định, trong điều kiện không có các trạm quan trắc, không có số liệu khoa học thì chưa thể có được kết luận cuối cùng về nguyên nhân động đất.

Nên di dời dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng

Trong thời gian chưa có kết quả cuối cùng, theo ông Nguyễn Hồng Phương, chính quyền địa phương nên chủ động di dời dân ra khỏi vùng chấn động cực đại, để tránh thiệt hại về người và tài sản.

Ông Phương khuyến cáo: Về mặt lý thuyết, con đập có thể an toàn trong thời điểm xảy ra động đất, trong tương lai có thể vẫn an toàn. Song người dân thì không an toàn. Chính quyền địa phương phải có phương án, kế hoạch hành động di dân, kể cả trước mắt cũng phải có kế hoạch dãn dân ra khỏi vùng cực động.

Ông Nguyễn Hồng Phương cho rằng, dẫn đến động đất có nguyên nhân do thủy điện Sông Tranh 2 tích nước. Vì vậy các nhà khoa học đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư công trình này, cần có trách nhiệm với người dân địa phương bị ảnh hưởng động đất ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không nên cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2
Không nên cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đa số chuyên gia cho rằng, cho tích nước Sông Tranh 2 thời điểm này là khá mạo hiểm.

Không nên cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2

Không nên cho tích nước thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Đa số chuyên gia cho rằng, cho tích nước Sông Tranh 2 thời điểm này là khá mạo hiểm.

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Lại động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) - Động đất làm dung chuyển đồ vật, kéo dài trong khoảng 5 giây.

Sông Tranh 2: tỉ lệ giảm thấm đạt cao hơn so với dự kiến
Sông Tranh 2: tỉ lệ giảm thấm đạt cao hơn so với dự kiến

(VOV) - Mức độ thấm của đập thủy điện Sông Tranh 2 đã giảm so với dự kiến ban đầu tới 99,9%.

Sông Tranh 2: tỉ lệ giảm thấm đạt cao hơn so với dự kiến

Sông Tranh 2: tỉ lệ giảm thấm đạt cao hơn so với dự kiến

(VOV) - Mức độ thấm của đập thủy điện Sông Tranh 2 đã giảm so với dự kiến ban đầu tới 99,9%.

Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện vận hành
Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện vận hành

(VOV) - Hiện mức độ thấm nước đã giảm tốt hơn dự kiến ban đầu, đã có những điểm giảm gần 99%.

Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện vận hành

Thủy điện Sông Tranh 2 đủ điều kiện vận hành

(VOV) - Hiện mức độ thấm nước đã giảm tốt hơn dự kiến ban đầu, đã có những điểm giảm gần 99%.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) -Tuy nhiên xu hướng trong thời gian tới thì chưa có nhà khoa học nào khẳng định một cách cụ thể.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) -Tuy nhiên xu hướng trong thời gian tới thì chưa có nhà khoa học nào khẳng định một cách cụ thể.

Sông Tranh 2: Dân hoang mang do "kém hiểu biết" (!?)
Sông Tranh 2: Dân hoang mang do "kém hiểu biết" (!?)

(VOV) -“Người dân hoang mang là do kém hiểu biết”- bà Ngô Thị Lư còn yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam phải “giáo dục nhân dân”.

Sông Tranh 2: Dân hoang mang do "kém hiểu biết" (!?)

Sông Tranh 2: Dân hoang mang do "kém hiểu biết" (!?)

(VOV) -“Người dân hoang mang là do kém hiểu biết”- bà Ngô Thị Lư còn yêu cầu chính quyền tỉnh Quảng Nam phải “giáo dục nhân dân”.

Quảng Nam chưa tin tưởng sự an toàn của Sông Tranh 2
Quảng Nam chưa tin tưởng sự an toàn của Sông Tranh 2

(VOV) -Theo đoàn khảo sát của tỉnh Quảng Nam, con số lượng nước thấm qua thân đập chỉ còn 2,59 lít/giây chưa thuyết phục.

Quảng Nam chưa tin tưởng sự an toàn của Sông Tranh 2

Quảng Nam chưa tin tưởng sự an toàn của Sông Tranh 2

(VOV) -Theo đoàn khảo sát của tỉnh Quảng Nam, con số lượng nước thấm qua thân đập chỉ còn 2,59 lít/giây chưa thuyết phục.

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 2,7 độ richter ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 5km.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh
Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

Chưa lắp đặt trạm quan trắc động đất thủy điện Sông Tranh

(VOV) - “5 trạm quan trắc khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn nằm trên giấy tờ”.