Động đất ở thủy điện Sông Tranh 2: nhiều phòng học xuống cấp

VOV.VN-Do ảnh hưởng của động đất nên hệ thống trường, lớp lại thêm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi giáo viên và học sinh huyện Bắc Trà My đang phấn khởi bước vào năm học mới thì sáng 3/9, ở khu vực này lại xảy ra động đất nhẹ, khiến thầy và trò không khỏi lo lắng. Huyện miền núi Bắc Trà My còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cho việc dạy và học, trường không ra trường, lớp không ra lớp. Đã vậy, do ảnh hưởng của động đất nên hệ thống trường lớp lại thêm nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng.   

Trường Tiểu học Nông Văn Dền và trường Mẫu giáo Tuổi Hồng xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam, nằm ở dưới thân đập thủy điện Sông Tranh 2 bị hư hại nhiều nhất bởi thường xuyên bị ảnh hưởng bởi động đất.

Nhiều người hiếu kỳ rủ nhau kéo lên bờ đập chính thủy điện Sông Tranh 2 để quan sát con đập này sau trận động đất mạnh 3.3 độ richter sáng 3/9 (Ảnh: Văn Bình)

Cô Bùi Thị Ánh Tuyến, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Tuổi Hồng, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, 270 học sinh  thuộc trường Mẫu giáo Tuổi Hồng cũng phải học trong những phòng học nứt nẻ, xuống cấp.     

“Hiện nay, một số trường tạm, tranh tre, nứa lá vẫn còn không đảm bảo môi trường sư phạm để mà thu hút học sinh ra trường,  ra lớp… Những khó khăn đó ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giáo dục”- cô Ánh Tuyết nói.

Trước thềm năm học mới, huyện Bắc Trà My đã sử dụng các nguồn hỗ trợ với hơn 3 tỷ đồng để sửa chữa, xây mới nhiều phòng học. Huyện Bắc Trà My vẫn còn có đến 140 phòng học đã bị xuống cấp, được lợp tạm bằng tre, mái tôn,  rất nguy hiểm nếu có động đất mạnh xảy ra. Tuy nhiên, khó khăn nhất đối với huyện Bắc Trà My là phòng ở 7 trường bán trú với 1200 học sinh tiểu học.

Giải pháp tạm thời của ngành giáo dục huyện Bắc Trà My, theo ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My cho biết: “Một số trường hiện nay, huyện đang làm thí điểm đưa học sinh lớp 4, lớp 5 về trường, xã để ở bán trú. Hiện nay, chúng tôi làm thí điểm một trường thông qua huy động người dân đóng góp ngày công vật liệu để làm nhà tạm. Ủy ban huyện đã hỗ trợ nhà tôn để chúng tôi làm”.

Trong chuyến kiểm tra chuẩn bị năm học mới ở vùng động đất huyện Bắc Trà My mới đây, ông Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo huyện Bắc Trà My bằng mọi cách  đảm bảo an toàn cho học sinh vùng động đất trong năm học mới.

Mùa mưa đến, nước sẽ ngấm, giả sử có động đất, tỉnh phải rà soát lại tất cả các điểm trường bị ảnh hưởng của động đất, chỗ nào phòng học tạm, phòng học chưa tốt phải tu sửa, chống đỡ; phải đảm bảo an toàn trong điều kiện hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã chỉ đạo huyện Bắc Trà My nhanh chóng rà soát, kiểm tra tất cả các điểm trường trong vùng ảnh hưởng động đất, sớm đề xuất lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kịp thời giải quyết; đồng thời đưa kiến thức giáo dục động đất vào giáo dục chính khóa để học sinh nắm được và có cách phòng ngừa hiệu quả./.                   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn tập lớn nhất ứng phó động đất tại Sông Tranh 2
Diễn tập lớn nhất ứng phó động đất tại Sông Tranh 2

VOV.VN -Theo giả định, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại khu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh.

Diễn tập lớn nhất ứng phó động đất tại Sông Tranh 2

Diễn tập lớn nhất ứng phó động đất tại Sông Tranh 2

VOV.VN -Theo giả định, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter xảy ra tại khu vực hồ chứa thủy điện Sông Tranh.

Động đất tại khu vực Sông Tranh 2 khó nhận biết trước
Động đất tại khu vực Sông Tranh 2 khó nhận biết trước

(VOV) -Nguyên nhân là do mạng lưới đài trạm quan trắc động đất đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động kém hiệu quả

Động đất tại khu vực Sông Tranh 2 khó nhận biết trước

Động đất tại khu vực Sông Tranh 2 khó nhận biết trước

(VOV) -Nguyên nhân là do mạng lưới đài trạm quan trắc động đất đặt tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 hoạt động kém hiệu quả

Động đất 3,3 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2
Động đất 3,3 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

VOV.VN - Trận động đất có độ sâu khoảng 5km, mạnh 3,3 độ richter. Tuy nhiên, không gây thiệt hại về người, công trình, nhà cửa.

Động đất 3,3 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 3,3 độ richter ở thủy điện Sông Tranh 2

VOV.VN - Trận động đất có độ sâu khoảng 5km, mạnh 3,3 độ richter. Tuy nhiên, không gây thiệt hại về người, công trình, nhà cửa.