Đợt triều cường mới ở TPHCM

Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn khu vực Nam bộ, đợt triều cường mới tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh 1,41mét tại Trạm Phú An, sông Sài Gòn. Đỉnh triều xảy ra từ 4 giờ đến 8 giờ sáng và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 mỗi ngày.

Tuy nhiên, đến 21 giờ đêm 20/9, tại những khu vực thường xuyên bị ngập, triều cường chỉ mới mấp mé. Hàng loạt bờ bao tại quận 12 như rạch Ông Cụ, Cầu Kinh, Cầu Chợ, Rỗng Gòn, Lò Rèn, Ba Vinh, cầu Lò Heo, Ông Tư Hổ, Chú Kỳ, Trùm Bích… đã được địa phương gia cố. Các bờ bao tại phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Linh Đông (quận Thủ Đức) cũng được cơi đắp xong.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu quận 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh tập trung huy động lực lượng, vật tư, kinh phí và các nguồn lực khác tại những vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra bể bờ bao để xử lý ngay khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ xảy ra sự cố. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phòng chống lụt bão, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư năm 2008 và 2009.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị các công ty thủy điện: Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng hạn chế lưu lượng xả tràn vào thời kỳ triều cường để giảm ngập úng cho thành phố Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên