Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A: còn 1 hộ dân chưa chịu di dời

VOV.VN - Đó là hộ ông Dương Ngọc Hoa ở huyện Thăng Bình chưa chịu di dời bàn giao mặt bằng để các nhà thầu triển khai thi công.

Sáng nay (6/6), 2/3 hộ dân cuối cùng thuộc diện giải tỏa đền bù Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đó là các hộ bà Bùi Thị Nuôi và Trịnh Thị Nhung, đều ở tổ 14, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. 2 hộ này đã nhận quyết định phê duyệt phương án bồi thường, các ngành chức năng ở huyện Thăng Bình cũng đã tiến hành đo đạc, xác định hiện trạng theo yêu cầu của chủ hộ nên thống nhất bàn gia mặt bằng.

Như vậy, chỉ còn hộ ông Dương Ngọc Hoa ở thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình chưa chịu di dời bàn giao mặt bằng để các nhà thầu triển khai thi công.
Nhà thầu tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A 

Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, chính quyền tiếp tục vận động hộ dân này để hoàn tất bàn giao mặt bằng trước ngày 15/6.

Ông Nguyễn Văn Hương nói: “Chúng tôi tiếp tục yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với huyện vận động tuyên truyền để người dân bàn giao và không cản trở thi công. Trong trường hợp người dân cố tình cản trở thi công, đơn vị thi công phối hợp với huyện bảo vệ, hỗ trợ thi công dứt điểm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 1A
Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 1A

VOV.VN - Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A.

Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 1A

Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 1A

VOV.VN - Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn 55 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A.

Cản trở thi công Quốc lộ 1A, 1 đối tượng bị tạm giữ
Cản trở thi công Quốc lộ 1A, 1 đối tượng bị tạm giữ

VOV.VN -Đối tượng sử dụng gạch, đá tấn công Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ Quốc Đô và chiến sỹ bảo vệ Hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện Thăng Bình.

Cản trở thi công Quốc lộ 1A, 1 đối tượng bị tạm giữ

Cản trở thi công Quốc lộ 1A, 1 đối tượng bị tạm giữ

VOV.VN -Đối tượng sử dụng gạch, đá tấn công Phó Giám đốc Công ty Bảo vệ Quốc Đô và chiến sỹ bảo vệ Hỗ trợ tư pháp thuộc Công an huyện Thăng Bình.

Thông xe tuyến mở rộng Quốc lộ 1A tại Quảng Bình
Thông xe tuyến mở rộng Quốc lộ 1A tại Quảng Bình

VOV.VN - Dự án có chiều dài tuyến gần 30 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III.

Thông xe tuyến mở rộng Quốc lộ 1A tại Quảng Bình

Thông xe tuyến mở rộng Quốc lộ 1A tại Quảng Bình

VOV.VN - Dự án có chiều dài tuyến gần 30 km, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III.

Thi công Quốc lộ 1A: Bụi mù mịt, dân bức xúc
Thi công Quốc lộ 1A: Bụi mù mịt, dân bức xúc

VOV.VN - Cuộc sống sinh hoạt của người dân hai bên đường đang thi công bị đảo lộn do khói bụi từ các công trình thường xuyên cuốn vào nhà.

Thi công Quốc lộ 1A: Bụi mù mịt, dân bức xúc

Thi công Quốc lộ 1A: Bụi mù mịt, dân bức xúc

VOV.VN - Cuộc sống sinh hoạt của người dân hai bên đường đang thi công bị đảo lộn do khói bụi từ các công trình thường xuyên cuốn vào nhà.

Hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Phú Ninh đến Núi Thành
Hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Phú Ninh đến Núi Thành

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đoạn từ huyện Phú Ninh đến huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam dài hơn 27 km.

Hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Phú Ninh đến Núi Thành

Hoàn thành mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ Phú Ninh đến Núi Thành

VOV.VN - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn đoạn từ huyện Phú Ninh đến huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam dài hơn 27 km.